OpenAI ủng hộ ý tưởng quản trị toàn cầu về AI

Phó Chủ tịch OpenAI phụ trách các vấn đề toàn cầu, Chris Lehane, cho biết công ty này ủng hộ việc thành lập một tổ chức quản trị toàn cầu về AI do Mỹ đứng đầu, với sự tham gia của Trung Quốc.

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN.
Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN.

Ông Lehane cho rằng một tổ chức như vậy tương tự như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, với nhiệm vụ đặt ra các tiêu chuẩn về an toàn trong phát triển năng lượng hạt nhân và ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Để thành lập một tổ chức như vậy trong lĩnh vực AI có thể thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm tiêu chuẩn và đổi mới AI, thuộc Bộ Thương mại Mỹ và các Viện An toàn AI trên thế giới. Mỹ có thể dựa trên lợi thế dẫn đầu về công nghệ AI để tạo ra một cơ chế quản trị toàn cầu, từ đó đảm bảo các hệ thống an toàn hơn và chịu được sự cố, rủi ro hoặc khủng hoảng.

Tại Mỹ, OpenAI đã đưa ra ý tưởng kết hợp các Viện An toàn AI, nhưng chưa rõ chính quyền của Tổng thống Donald Trump có ủng hộ một tổ chức toàn cầu có sự tham gia của Trung Quốc hay không. Các quan chức Nhà Trắng trước đó đã phát tín hiệu phản đối ý tưởng quản trị toàn cầu đối với công nghệ AI.

OpenAI cũng kêu gọi Mỹ yêu cầu các nhà nghiên cứu của chính phủ đánh giá các mô hình tiên tiến để đảm bảo việc đánh giá mức độ an toàn của chúng. Trong khi đó, chính quyền của ông Trump đang chuẩn bị một sắc lệnh hành pháp về an ninh mạng AI, nhấn mạnh việc xem xét mô hình trước khi triển khai là tự nguyện chứ không phải bắt buộc.

Mỹ dự kiến thảo luận các vấn đề về AI với Trung Quốc tại cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó có những quan ngại các nhà phát triển của Trung Quốc sử dụng các sản phẩm đầu ra của các mô hình vượt trội của Mỹ để tạo ra các hệ thống cạnh tranh.

Lê Minh/TTXVN (Bloomberg)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.