OpenAI quyết giành ngôi đầu trong cuộc đua phát triển AI với GPT-4o

Công ty OpenAI ngày 13/5 thông báo sẽ phát hành một mô hình AI mới mang tên GPT-4o, có khả năng trò chuyện bằng giọng nói, cũng như có thể tương tác qua văn bản và hình ảnh. Đây là bước đi mới nhất của công ty này nhằm giành quyền thống trị trong lĩnh vực AI.
Chú thích ảnh
Biểu tượng OpenAI và ChatGPT. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà nghiên cứu của OpenAI đã giới thiệu GPT-4o trong một sự kiện livestream của công ty. Khả năng âm thanh mới được cập nhật cho phép người dùng nói chuyện với ChatGPT và được phản hồi theo thời gian thực mà không bị chậm trễ, hoặc làm gián đoạn ChatGPT trong khi công cụ này đang phát biểu. 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, CEO OpenAI - ông Sam Altman viết: "Cảm giác như trong phim... Tôi chưa từng cảm thấy thực sự tự nhiên khi trò chuyện với một chiếc máy tính, nhưng giờ thì điều này đã trở thành hiện thực".

OpenAI (do Microsoft hậu thuẫn) hiện đối mặt sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các công ty đối thủ và sức ép mở rộng quy mô người dùng của ChatGPT - chatbot đình đám đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc về khả năng sản xuất nội dung bằng văn bản và các mã phần mềm. 

Theo phân tích của công ty Sameweb, ngay sau khi ra mắt vào cuối năm 2022, ChatGPT đã trở thành ứng dụng đạt mốc 100 triệu người dùng thường xuyên nhanh nhất. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập trên toàn thế giới của công cụ này không ổn định trong năm vừa qua. 

Thông báo phát hành GPT-4o được OpenAI đưa ra một ngày trước khi Alphabet (công ty mẹ của Google) tổ chức hội nghị thường niên dành cho nhà phát triển, với nội dung dự kiến là giới thiệu sản phẩm mới liên quan AI.

Tại sự kiện giới thiệu GPT-4o, Giám đốc công nghệ của OpenAI Mira Murati cho biết mô hình mới này sẽ được cung cấp miễn phí do có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với các mô hình trước đây của công ty.

Theo kế hoạch, GPT-4o sẽ được chính thức phát hành trong vài tuần tới. Những người dùng phiên bản trả phí sẽ có mức dung lượng lớn hơn so với những người dùng miễn phí.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.