OpenAI chuẩn bị thương vụ IPO lớn nhất mọi thời đại, có thể chạm mốc 1.000 tỷ USD

OpenAI - công ty đứng sau sự bùng nổ của ChatGPT - đang chuẩn bị những bước đầu tiên cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có thể định giá doanh nghiệp lên tới 1.000 tỷ USD, theo tiết lộ của các nguồn tin am hiểu nội bộ. Nếu thành hiện thực, đây có thể trở thành một trong những thương vụ IPO lớn nhất mọi thời đại.
Chú thích ảnh
Biểu tượng ChatGPT và Open AI tại Toulouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

OpenAI đang xem xét nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ sớm nhất vào nửa cuối năm 2026, với kế hoạch huy động tối thiểu 60 tỷ USD trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, con số cụ thể cùng thời điểm niêm yết có thể thay đổi tùy thuộc vào tốc độ tăng trưởng và biến động thị trường.

Giám đốc tài chính của OpenAI Sarah Friar được cho là đã chia sẻ với một số cộng sự rằng công ty hướng tới mốc niêm yết vào năm 2027, song nhiều cố vấn cho rằng tiến trình có thể diễn ra sớm hơn, vào cuối năm 2026.

“IPO không phải là trọng tâm của chúng tôi ở thời điểm này, nên chưa thể có bất kỳ ngày cụ thể nào”, người phát ngôn của OpenAI cho biết. “Chúng tôi đang xây dựng một doanh nghiệp bền vững và theo đuổi sứ mệnh đảm bảo mọi người đều được hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI)”.

Theo hãng tin Reuters, việc đẩy mạnh chuẩn bị IPO diễn ra sau khi OpenAI hoàn tất một tái cấu trúc nội bộ phức tạp, giúp công ty giảm phụ thuộc vào Microsoft - hiện đang nắm khoảng 27% cổ phần sau khoản đầu tư 13 tỷ USD. Việc niêm yết công khai sẽ giúp OpenAI dễ dàng huy động vốn, mở rộng quy mô mua lại doanh nghiệp và tài trợ cho tham vọng đổ hàng nghìn tỷ USD vào hạ tầng AI của CEO Sam Altman.

OpenAI dự kiến đạt doanh thu thường niên khoảng 20 tỷ USD vào cuối năm nay, song đi kèm với đó là khoản thua lỗ ngày càng tăng trong bối cảnh công ty hiện đã được định giá khoảng 500 tỷ USD. Trong một buổi phát trực tuyến hôm thứ Ba (28/10), ông Altman cho biết: “Có thể nói IPO là hướng đi hợp lý nhất với chúng tôi, xét đến nhu cầu vốn khổng lồ trong tương lai”.

Thành lập năm 2015 với tư cách là tổ chức phi lợi nhuận, OpenAI ban đầu hoạt động với mục tiêu phát triển AI an toàn và có lợi cho nhân loại, thay vì tập trung lợi nhuận. Vài năm sau, công ty chuyển sang mô hình “phi lợi nhuận giám sát lợi nhuận”, cho phép cánh tay kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của công ty mẹ.

Tuần này, OpenAI tiếp tục cải tổ cấu trúc: tổ chức phi lợi nhuận nay mang tên OpenAI Foundation nắm giữ 26% cổ phần trong OpenAI Group, cùng quyền nhận thêm cổ phiếu nếu công ty đạt được các cột mốc tăng trưởng nhất định. Điều này biến tổ chức này trở thành một cổ đông quan trọng trong thành công tài chính của OpenAI.

Nếu IPO thành công, đây sẽ là một cú hích lớn cho các nhà đầu tư như SoftBank, Thrive Capital và quỹ MGX của Abu Dhabi.

Thị trường chứng khoán Mỹ hiện đang bùng nổ với làn sóng AI. Đầu năm nay, công ty điện toán đám mây AI CoreWeave niêm yết ở mức định giá 23 tỷ USD và cổ phiếu đã tăng gấp ba lần kể từ đó. Trong khi đó, Nvidia vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt giá trị vốn hóa 5.000 tỷ USD, khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI toàn cầu.

Theo Wall Street Journal, OpenAI có thể tiến hành IPO sớm nhất vào năm 2027.

Bảo Hân/Báo tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.