OPEC với triển vọng "đóng băng" sản lượng “mong manh”

Sau khi Saudi Arabia “ngỏ lời” về mong muốn nâng giá dầu thế giới, thị trường năng lượng đang dấy lên đồn đoán về khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nối lại đàm phán về thỏa thuận “đóng băng” sản lượng dầu mỏ trong cuộc họp bên lề Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF) tổ chức tại Algeria từ 26-28/9.

Nguồn tin của Reuters dẫn phát biểu mới đây của Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih, cho biết Riyadh sẽ hợp tác với các thành viên OPEC và những nước ngoài khối này nhằm mục tiêu ổn định thị trường dầu mỏ.

OPEC với triển vọng "đóng băng" sản lượng “mong manh” ảnh 1

Một giàn khoan dầu tại Biển Bắc. Ảnh: AP/TTXVN

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cũng nói rằng nước này đang thảo luận với Saudi Arabia và các nhà sản xuất khác nhằm đạt được sự cân bằng trên thị trường dầu mỏ, đồng thời “để ngỏ” khả năng đàm phán về thỏa thuận "đóng băng" sản lượng nếu cần thiết.

Thông tin này đem lại tâm lý lạc quan cho nhà đầu tư về triển vọng các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới có thể đạt được thỏa thuận về sản lượng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, con đường tiến tới một thỏa thuận chung vẫn còn nhiều chông gai.

Kể từ năm 2014, Saudi Arabia, quốc gia sản xuất dầu mỏ nhiều nhất trong OPEC, đã quyết định tăng sản lượng nhằm giành lại thị phần từ những đối thủ có chi phí sản xuất cao hơn, trong đó có các nhà sản xuất dầu đá phiến.

Động thái này khiến thị trường “vàng đen” tràn ngập nguồn cung, và đẩy giá dầu lao dốc, từ đỉnh cao 115 USD/thùng vào giữa năm 2014 rớt xuống 27 USD/thùng vào tháng Một năm nay.

Tháng Một năm nay, sáng kiến "đóng băng" sản lượng nhằm bình ổn thị trường đã bị đổ vỡ khi Saudi Arabia mong muốn sự tham gia của các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu trên thế giới, trong đó có Iran.

Tuy nhiên, Tehran cho biết nước này cần khôi phục thị phần đã mất trong giai đoạn chịu các biện pháp trừng phạt của phương Tây, và khẳng định sẽ không tham gia thỏa thuận trên.

Phát biểu trong tuần trước, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh bày tỏ mong muốn tăng sản lượng dầu mỏ của nước này lên 4,6 triệu thùng/ngày trong vòng 5 năm tới, cao hơn nhiều so với sản lượng hiện tại – ở mức 3,6 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, Iraq, mặc dù ủng hộ thỏa thuận "đóng băng" sản lượng hồi tháng Tư, cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận với các công ty năng lượng lớn nhằm phát triển các mỏ dầu khổng lồ của nước này. Dự kiến, kế hoạch trên sẽ giúp tăng sản lượng của nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai OPEC này thêm khoảng 350.000 thùng/ngày trong năm tới.

Các chuyên gia cũng đánh giá Nigeria và Libya sẽ là những yếu tố khiến cho các cuộc thảo luận về sản lượng trở nên phức tạp hơn. Sản lượng của Nigeria trong năm nay đã chạm "đáy" của hơn 20 năm do các cuộc tấn công vào các cơ sở khai thác dầu mỏ ở nước này.

Còn Libya đang sản xuất ở mức khá thấp so với thời điểm trước khi xảy ra bất ổn tại nước này. Trong khi Nigeria ủng hộ sáng kiến hạn chế sản lượng, Libya từ chối tham gia đàm phán.

Nga cũng đang đẩy mạnh hoạt động khai thác, với sản lượng dầu mỏ của nước này hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, vào khoảng 10,85 triệu thùng/ngày.

Ngay cả Saudi Arabia cũng đã tăng sản lượng lên mức cao kỷ lục 10,67 triệu thùng/ngày trong tháng Bảy, từ 10,2 triệu thùng/ngày hồi tháng Một, mà theo Bộ trưởng Falih giải thích, là do nhu cầu tiêu thụ nội địa và thế giới gia tăng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán sản lượng dầu mỏ của các nước ngoài OPEC sẽ tăng thêm 300.000 thùng/ngày trong năm tới, sau khi giảm 900.000 thùng/ngày trong năm 2015, khi hoạt động khai thác của các nhà sản xuất tại Bắc Mỹ ổn định trở lại.

Theo các chuyên gia phân tích, triển vọng của một thỏa thuận "đóng băng" sản lượng, với sự tham gia của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới vào tháng Chín, dường như còn khá mong manh.

Mai Ly (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.