OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng dầu thô trong tháng 3

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) trong tháng 3 đã tăng sản lượng dầu thô thêm 50.000 thùng/ngày so với tháng 2, đạt 34,78 triệu thùng/ngày, vượt mức thỏa thuận là 1,12 triệu thùng/ngày. Đây là báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố ngày 15/4.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo  báo cáo, trong tháng 3, các nước OPEC+ sản xuất 34,78 triệu thùng/ngày vượt mức tháng 2 (34,74 triệu thùng/ngày) và cao hơn mức sản xuất thỏa thuận (33,66 triệu thùng/ngày) là 1,12 triệu thùng/ngày.

Báo cáo cho biết hạn ngạch mới của tháng 5 cao hơn mục tiêu tháng 3 (bao gồm cả cắt giảm bù tháng 3) 750 nghìn thùng/ngày, nhưng tổng cộng vẫn thấp hơn nhiều mức sản lượng hiện nay cho OPEC+.

Xét đến mức tuân thủ hiện nay, IEA ước tính tăng trưởng sản lượng dầu thô thực sự có thể đạt 225 nghìn thùng/ngày, trong bối cảnh chỉ có Saudi Arabia có khả năng tăng sản lượng thêm 190 nghìn thùng/ngày so với mức hiện nay, trong khi Algeria, Nga và Oman cộng lại chỉ có thể tăng thêm 40 nghìn thùng/ngày để lấp đầy theo thỏa thuận.

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, 8 quốc gia thuộc OPEC+ đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch tăng sản lượng dầu thô bằng cách tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày vào tháng 5/2025, động thái tiếp tục kéo dài đà giảm của giá "vàng đen".

OPEC cho hay 8 thành viên OPEC+, bao gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria, và Oman, đã đồng ý tăng nguồn cung lớn hơn dự kiến vào tháng tới.

Tám nhà sản xuất này sẽ bổ sung 411.000 thùng/ngày vào thị trường vào tháng 5/2025.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài.