OPEC thiệt hại nặng do giá dầu giảm mạnh

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn do giá dầu mỏ giảm khiến nhiều nước thành viên, thậm chí không phải thành viên OPEC thiệt hại nặng nề.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn do giá dầu mỏ giảm khiến nhiều nước thành viên, thậm chí không phải thành viên OPEC thiệt hại nặng nề.
OPEC thiệt hại nặng do giá dầu giảm mạnh ảnh 1

Một giếng dầu và khí đốt ở Williston, N.D., Mỹ.

Phát biểu trước báo giới ở Abuja, Chủ tịch OPEC, đồng thời là Bộ trưởng Dầu mỏ Nigeria, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất châu Phi thuộc OPEC, bà Diezani Alison - Madueke khẳng định: "Đây là thời điểm hết sức khó khăn đối với OPEC cũng như giá dầu mỏ thế giới nói chung. Cả các nước thành viên và không phải thành viên OPEC đều đang thiệt hại nặng nề". Một số nước thành viên như Venezuela, Angola, Algeria, Iran và Nigeria phải siết chặt các biện pháp tài chính để hạn chế tối đa tác động của việc giá dầu giảm hoặc phải cắt giảm ngân sách chi tiêu. Theo bà Alison - Madueke, Nga - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn không thuộc OPEC, tuy chưa phải cắt giảm sản lượng khai thác, nhưng đang phải chứng kiến đồng nội tệ Ruple mất giá nghiêm trọng.Mặc dù vậy, bà Alison - Madueke khẳng định OPEC sẽ giám sát chặt chẽ mọi diễn biến giá dầu nhằm xác định xem liệu phiên họp đặc biệt sắp tới của tổ chức dầu mỏ lớn nhất thế giới này có cần thảo luận các chiến lược mới để đối phó với tình hình hiện nay hay không.Trong ngày 3/12, giá dầu mỏ thế giới diễn biến trái chiều. Trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 1/2015 tăng nhẹ, 50 cent lên mức 67,38 USD/thùng tại thị trường New York, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm tại thị trường London tiếp tục giảm 62 cent, xuống 69,22 USD/thùng. Các nhà phân tích cho rằng sở dĩ giá dầu WTI tăng nhẹ là do Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm 3,7 triệu thùng, thấp hơn mức tuần kết thúc ngày 28/11. Tuy nhiên, giá dầu Brent tiếp tục "lao dốc" cho thấy thị trường "vàng đen" nhìn chung vẫn đang "phản ứng" với quyết định của OPEC duy trì sản lượng khai thác hơn 30 triệu thùng/ngày tại phiên họp diễn ra tuần trước ở Vienna (Áo).Giá dầu mỏ thế giới đã giảm hơn 30% kể từ tháng 6/2014, xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Theo dự báo, giá dầu có thể ổn định xung quanh mốc 60 USD/thùng trong thời gian tới.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.