OPEC kêu gọi các thành viên tôn trọng thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Chỉ có tuân thủ nghiêm ngặt về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ mới có thể khôi phục được sự ổn định của giá "vàng đen" vốn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là nhận định chung của bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đưa ra trong cuộc họp Ủy ban giám sát bộ trưởng OPEC+ (JMMC) diễn ra ngày 19/8.

Chú thích ảnh
OPEC cùng với 10 nước ngoài OPEC đã triển khai tới 95% thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Ảnh: AFP/TTXVN

Do dịch COVID-19, cuộc họp trên diễn ra trực tuyến với sự tham gia của bộ trưởng các nước OPEC và các nước đồng minh, gọi là OPEC+.

Trước khi diễn ra cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã hoan nghênh số liệu cho thấy đến tháng 7, 13 nước OPEC cùng với 10 nước ngoài OPEC đã triển khai tới 95% thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Trước đó, OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày kể từ tháng 5 nhằm ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19. Việc cắt giảm sản lượng này kéo dài đến cuối tháng 7, sau đó duy trì ở mức cắt giảm 7,7 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm nay. 

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, OPEC đã hoan nghênh sự tuân thủ có ý nghĩa của các nước tham gia thỏa thuận, song cho rằng tỷ lệ triển khai thỏa thuận có thể đạt ở mức  97%, nếu Mexico cũng có động thái tương tự. 

Tuyên bố còn nhấn mạnh sự tuân thủ đầy đủ của tất cả các nước OPEC và các nước đối tác cùng với việc bù đắp cho tình trạng giá dầu sụt giảm từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua không chỉ là sự công bằng mà còn là sự sống còn đối với nỗ lực tái cân bằng và hỗ trợ ổn định thị trường dầu mỏ trong dài hạn.

Theo OPEC, đã có những dấu hiệu về sự phục hồi từng bước của thị trường dầu mỏ, song đà phục hồi dường  như chậm hơn so với dự báo với những nguy cơ gia tăng về dịch COVID-19 kéo dài. Tuyên bố nhận định thị trường dầu mỏ vẫn "bất ổn và mong manh".

Tại cuộc họp, các bộ trưởng đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc thực thi thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Theo Bộ trưởng Năng lượng Algeria Abdelmadjid Attar, Nigeria và Iraq là hai quốc gia thể hiện sự trì trệ trong việc thực thi thỏa thuận.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman kỳ vọng rằng những nước đang thụt lùi có thể đẩy nhanh tiến độ thực thi đến cuối tháng 9 năm nay. Ông đồng thời hoan nghênh sự cải thiện đáng kể trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đồng thời nhận định có dấu hiệu tích cực về việc nhu cầu năng lượng hồi phục do nhiều nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ông hối thúc tất cả các nước tham gia thỏa thuận không bỏ dở nỗ lực đã thực hiện trong 3 tháng qua.  

Đồng quan điểm trên, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami nhấn mạnh sự đoàn kết của các nước phê chuẩn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ sẽ giúp khối này vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Trên tài khoản Twitter, ông El Aissami bình luận Tuyên bố thỏa thuận của OPEC+ là cơ chế xuất sắc, không chỉ đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ mà còn là điểm cốt yếu để thúc đẩy kinh tế thế giới. Ông khẳng định cam kết của Venezuela trong việc tiếp tục thúc đẩy ổn định công nghiệp năng lượng, thị trường dầu mỏ và các nền kinh tế trên thế giới.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.