OPEC điều chỉnh giảm dự báo kinh tế và nhu cầu dầu mỏ thế giới

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 12/5 đã điều chỉnh giảm dự báo về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2022, do ảnh hưởng từ các biện pháp hạn chế được áp dụng phòng chống dịch COVID-19 và những căng thẳng địa chính trị.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại trụ sở ở Vienna, Áo. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng, OPEC dự báo nền kinh tế thế giới năm 2022 sẽ chỉ tăng trưởng 3,5%, so với mức dự báo 3,9% mà tổ chức này đưa ra một tháng trước đây. Theo OPEC, nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức đáng chú ý như "những căng thẳng địa chính trị, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn, lạm phát gia tăng, vấn đề chuỗi cung ứng trầm trọng hơn, nợ chính phủ cao ở nhiều khu vực và các ngân hàng trung ương Mỹ, Vương quốc Anh, Nhật Bản và các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu dự kiến sẽ siết chặt tiền tệ". 

OPEC cũng dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay sẽ tăng 3,4 triệu thùng/ngày, ít hơn 300.000 thùng/ngày so với dự báo mà tổ chức này đưa ra tháng trước. 

OPEC dự báo nhu cầu về dầu mỏ trong năm 2022 sẽ chịu tác động của những diễn biến địa chính trị đang diễn ra ở Đông Âu, cũng như những biện pháp hạn chế được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19".

Minh Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.