OPEC+ cắt giảm sản lượng giữ giá dầu ổn định trong đầu năm 2025

Ngày 11/2, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra dự báo cho rằng việc OPEC+ cắt giảm sản lượng sẽ giữ ổn định giá dầu trong đầu năm 2025 trước khi giá mặt hàng này có thể giảm vào cuối năm khi nguồn cung tăng lên.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu tại Karbala, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) mới nhất, giá dầu thô Brent dự kiến sẽ đạt mức trung bình 74 USD/thùng trong năm nay trước khi giảm xuống còn 66 USD/thùng vào năm 2026 khi dự trữ toàn cầu gia tăng. Cơ sở cho biến động giảm giá dầu là do sản lượng toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,9 triệu thùng/ngày trong năm 2025 và 1,6 triệu thùng/ngày trong năm 2026, chủ yếu từ các nước bên ngoài OPEC+ và việc tổ chức này nới lỏng cắt giảm sản lượng. Báo cáo không cho rằng các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và vận tải của Nga hồi tháng 1 vừa qua sẽ gây ra những tác động đáng kể.

Về xu hướng năng lượng của Mỹ, báo cáo cho rằng nhu cầu dầu chưng cất sẽ tăng 4% trong năm 2025 nhờ tăng trưởng kinh tế, trong khi mức tiêu thụ xăng giữ nguyên do cải tiến về hiệu suất động cơ. Tuy nhiên, giá khí đốt tự nhiên giao ngay tại Henry Hub dự kiến sẽ tăng mạnh 21% trong năm nay so với ước tính trước đó, do nhu cầu tăng cao trong khi hàng tồn kho giảm. Ngoài ra, sản lượng của ngành điện dự kiến sẽ tăng 2% trong năm nay và 1% trong năm sau, đánh dấu quãng 3 năm tăng trưởng liên tiếp đầu tiên kể từ giai đoạn tăng trưởng trước đó từ 2005 - 2007.

Cũng theo báo cáo, tỷ trọng năng lượng mặt trời trong tổng sản lượng điện dự kiến tăng từ 5% năm 2024 lên 8% năm 2026, trong khi tỷ trọng khí đốt tự nhiên dự kiến giảm từ 43% năm 2024 xuống 39% năm 2026 do chi phí nhiên liệu tăng.

Một điểm đáng lưu ý là các dự báo này được xây dựng dựa trên giả định về kinh tế vĩ mô trước thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump điều chỉnh chính sách thuế quan.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.