OPEC+ cân nhắc tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Theo hãng tin AFP, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất dầu mỏ lớn do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu, đang xem xét tiếp tục cắt giảm sản lượng khi họ gặp nhau ngày 4/6 trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sụt giảm giá dầu mỏ.
Chú thích ảnh
Hình ảnh 3D về biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) gồm 13 thành viên dự kiến sẽ tham vấn với 10 quốc gia sản xuất dầu mỏ khác, bao gồm cả Nga (OPEC+) để xem xét chính sách về sản lượng dầu trong tương lai của tổ chức này. Các cuộc họp trực tiếp của OPEC+ sẽ diễn ra tại Vienna (Áo) từ 8h (GMT) (tức khoảng 15h chiều 4/6 theo giờ Việt Nam). Giới phân tích đã kỳ vọng các nhà sản xuất OPEC+ sẽ duy trì chính sách hiện tại của họ, nhưng trong ngày 3/6 đã có các dấu hiệu cho thấy việc duy trì chính sách này có thể không đủ để ổn định thị trường dầu mỏ.

Tháng 4 năm nay, một số thành viên của OPEC+ đã đồng ý tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ hơn 1 triệu thùng/ngày - một động thái bất ngờ đã giúp duy trì giá dầu trong thời gian ngắn, song không mang lại sự phục hồi lâu dài. Các nhà sản xuất dầu mỏ đang phải nỗ lực ứng phó với tình hình giá cả "lao dốc" và biến động thị trường trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, vốn đã ảnh hưởng đến các nền kinh tế trên toàn thế giới.

Hiện hầu hết các phái đoàn vẫn kín tiếng hoặc từ chối bình luận về các quyết định chính sách có thể xảy ra khi họ đến Vienna tham dự các cuộc họp của OPEC+. Các nhà phân tích đã bất đồng về việc liệu hai quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn là Saudi Arabia và Nga sẽ giữ cho nhóm này đi đúng hướng với chính sách sản lượng hiện tại hay tiếp tục cắt giảm sản lượng.

Theo một nguồn thạo tin, các bên đang thảo luận về việc cắt giảm sản lượng khoảng  từ 700.000 thùng đến 1 triệu thùng dầu /ngày.

Nguyễn Thị Lợi (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.