OPEC bù lượng dầu thiếu hụt sau khi Mỹ tái cấm vận Iran

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 12/12 cho biết đã bù đắp lượng dầu xuất khẩu của Iran thiếu hụt trên thị trường khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Tehran. 
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo tháng, OPEC cho biết sản lượng dầu của tổ chức này chỉ giảm 11.000 thùng/ngày, xuống 32,97 triệu thùng/ngày trong tháng 11 vừa qua, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran, bởi vì Saudi Arabia đã tăng sản lượng dầu lên mức kỷ lục.

OPEC cũng cho biết nhu cầu về dầu thô trong năm 2019 sẽ giảm xuống còn 31,44 triệu thùng/ngày, ít hơn 100.000 thùng so với dự báo hồi tháng trước, trong bối cảnh các đối thủ tăng sản lượng và tình hình kinh tế tăng trưởng chậm lại làm suy giảm nhu cầu về dầu.

Hồi tuần trước, OPEC và các đồng minh đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu trong năm 2019, cam kết giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.