Ông Trump tiếp tục tìm kiếm ứng cử viên cho nội các mới

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục có các cuộc tiếp xúc nhằm tìm ra các ứng cử cho những vị trí còn trống trong nội các mới, trong đó vị trí ngoại trưởng đang được đặc biệt quan tâm.
Ông Trump tiếp tục tìm kiếm ứng cử viên cho nội các mới ảnh 1

Ông Donald Trump (phải) và ông Ben Carson tại Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 11/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 5/12, Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence cho biết ông Trump đã có các buổi gặp tại Tháp Trump để đưa ra quyết định lựa chọn các ứng cử viên còn lại trong nội các mới và sẽ công bố vào cuối tuần này.Đối với vị trí ngoại trưởng, Tổng thống đắc cử Trump đã mở rộng danh sách ứng cử viên, tìm kiếm những gương mặt mới. Trong danh sách ứng cử viên mới có ông Rex Tillerson - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Exxon; Jon Huntsman - cựu Thống đốc bang Utah và cũng từng là cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc; Hạ nghị sĩ bang California Dana Rohrabacher và James Stavridis - cựu Tổng tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện là hiệu trưởng trường Fletcher thuộc Đại học Tufts.Trước đó, Tổng thống đắc cử D. Trump đã có các cuộc tiếp xúc với 4 ứng cử viên cho vị trí ngoại trưởng gồm Thị trưởng New York Rudy Giuliani, cựu đại sứ Mỹ tại LHQ John Bolton, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney và cựu Giám đốc Cơ quan tình báo trung ướng Mỹ (CIA) David Petraeus.Tính tới thời điểm hiện nay, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lựa chọn được 12 thành viên cho nội các mới.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.