Ông Trump phủ nhận mời cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo tham gia chính phủ mới

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã phủ nhận thông tin của giới truyền thông về ý định mời cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo tham gia chính phủ mới.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach, bang Florida, ngày 6/11/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trước đó, đài CBS News đưa tin chính quyền tương lai của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể bao gồm những người từng làm việc với ông trong nhiệm kỳ đầu tiên, cùng với những nhân vật mới. Đặc biệt, cựu Ngoại trưởng Pompeo được nêu tên là ứng cử viên có khả năng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới của ông Trump. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bill Hagerty, cựu Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản dưới thời ông Trump, cũng được dự đoán sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Tôi sẽ không mời cựu Đại sứ Nikki Haley hoặc cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo tham gia chính quyền Trump đang trong quá trình thiết lập”.

Ông Trump nói thêm rằng thành phần của chính quyền tương lai đang hình thành.

Theo kênh CNN, bà Haley đã đối đầu với ông Trump trong cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Bà đã khiến ông Trump tức giận nhưng sau đó phát biểu ủng hộ ông tại đại hội đảng Cộng hòa toàn quốc vào tháng 7. Kênh CNN cho hay ông Trump dù ngoài mặt kêu gọi đoàn kết trong đảng, tuy nhiên một số nguồn tin cho biết ông vẫn không hài lòng với bà Haley.

Trong khi đó, ông Pompeo đã cân nhắc về việc tranh cử vào năm 2024 nhưng chưa từng chính thức ra cạnh tranh với ông Trump. Nhiều nguồn tin thân cận với ông Trump cho rằng ông Pompeo đã làm rất tốt vai trò là ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Tuy nhiên, mối quan hệ của ông Trump và ông Pompeo đã xấu đi trong những năm sau nhiệm kỳ. Ông Pompeo dường như đã chỉ trích ông Trump trong một bài phát biểu vào năm ngoái khi ông kêu gọi cử tri đảng Cộng hòa tránh xa “những nhà lãnh đạo nổi tiếng có cái tôi mong manh”.

Trong những ngày gần đây khi đang thành lập chính quyền mới, ông Trump đã đặt câu hỏi về lòng trung thành của ông Pompeo, cũng như liệu ông có đáng tin cậy để thực hiện chương trình nghị sự của mình hay không.

Trong diễn biến liên quan, một số hãng truyền thông dự đoán ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ là cựu Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Tuy nhiên, hãng tin Reuters đã trích dẫn nguồn tin riêng và bác bỏ tuyên bố rằng ông Lighthizer đã được đề nghị giữ chức vụ này.

Ông Trump, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5/11 vừa qua, đã trở thành chính trị gia đầu tiên tại Mỹ kể từ thế kỷ 19 trở lại Nhà Trắng sau 4 năm gián đoạn.

Theo Reuters, ông Trump đang gặp gỡ các ứng cử viên tiềm năng để lập chính quyền mới trước lễ nhậm chức ngày 20/1/2025. Cuối tuần này, ông đã gặp nhà đầu tư nổi tiếng Scott Bessent, người có khả năng được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.