Ông Trump phản ứng trước tin Tổng thống Putin ủng hộ ứng viên Kamala Harris

Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Moskva mong muốn thấy ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Savannah GA, Mỹ. Ảnh: AA/TTXVN

Phát biểu thêm tại sự kiện, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông thích nụ cười có sức ảnh hưởng của Phó Tổng thống Harris và ông tôn trọng lựa chọn của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong việc tìm ra người kế nhiệm.

Phản ứng trước những bình luận mới nhất của Tổng thống Putin, ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump cho hay ông không biết phải cảm thấy thế nào trước những tuyên bố này.

“Ông Putin ủng hộ bà Kamala. Tôi không biết rằng mình có nên gọi cho ông ấy và nói ‘Cảm ơn ông rất nhiều’… Tôi không biết phải nói gì về điều đó. Tôi không rõ mình có cảm thấy bị tổn thương hay biết ơn vì điều đó hay không”, cựu Tổng thống Trump nói trong một sự kiện tại Câu lạc bộ Kinh tế New York.

Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng Tổng thống Nga nên hạn chế bình luận về cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ.

Tổng thống Putin đưa ra câu trả lời trên khi được hỏi rằng ông có thích ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Mỹ hay không khi giờ đây, Tổng thống Biden đã ngừng tranh cử.

Trong câu trả lời, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc lựa chọn ứng viên yêu thích trong cuộc bầu cử Mỹ không phải là công việc của Nga, mà đó là mong muốn của cử tri Mỹ và Moskva tôn trọng quyết định của họ.

Đề cập đến bà Harris, Tổng thống Nga cho rằng thái độ tích cực của bà có thể đồng nghĩa với việc bà sẽ không áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt Nga như nhiệm kỳ của ông Trump. Vào thời điểm đó, Tổng thống Putin đã nói rằng ông Trump áp đặt nhiều lệnh cấm đối với Moskva hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử Mỹ.

Từ lâu, Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc của Washington cho rằng Moskva nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.