Ông Trump nói Tổng thống Biden gửi quân đến ‘nhầm’ biên giới

Cựu tổng thống Mỹ kêu gọi ông Biden phải đảm bảo biên giới Mỹ trước khi lo bảo vệ đường biên giới của nước khác.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Florence, Arizona ngày 15/1/2022 Ảnh: Getty Images 

Phát biểu tại cuộc mít tinh mang khẩu hiệu “Save America” (Cứu nước Mỹ) ở Conroe, bang Texas ngày 29/1, cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden "bị ám ảnh về cách bảo vệ biên giới Ukraine", đồng thời cáo buộc họ làm ngơ trước cuộc khủng hoảng ở biên giới Mỹ với Mexico.

“Mọi người ở Washington đang ám ảnh về cách bảo vệ biên giới của Ukraine, nhưng biên giới quan trọng nhất trên thế giới hiện tại đối với chúng ta không phải là biên giới của Ukraine, mà là biên giới nước Mỹ”, ông Trump nói với những người ủng hộ.

Dẫn số lượng cao kỷ lục người di cư bất hợp pháp đến biên giới Mỹ-Mexico, cựu tổng thống Trump ví dòng người di cư như một "cuộc xâm lược" đe dọa an ninh nước Mỹ. Ông tiếp tục lập luận rằng Tổng thống Joe Biden đã "đầu hàng" ở biên giới Mỹ, và "bây giờ cả hành tinh đang xâm nhập qua đây như thể Mỹ đã bị đánh bại trên chiến trường."

“Trước khi các nhà lãnh đạo của chúng ta nói về các cuộc xâm lược của các nước khác, họ cần phải ngăn chặn cuộc xâm lược vào đất nước này”, ông Trump nói thêm, ngụ ý rằng Mỹ nên tăng cường quân đội ở biên giới phía nam của mình thay vì triển khai binh sĩ đến gần hơn ngưỡng cửa của Nga.

“Trước khi Joe Biden gửi bất kỳ binh sĩ nào đến bảo vệ biên giới ở châu Âu, ông ta nên gửi quân đến bảo vệ biên giới của chúng ta ngay tại Texas”.

Ông Trump phát biểu tại cuộc mít tinh nói trên chỉ một ngày sau khi Tổng thống Biden nói với truyền thông rằng quân đội Mỹ sẽ được triển khai đến Đông Âu “trong thời gian tới.” Đầu tuần này, Lầu Năm Góc đã đặt 8.500 binh sĩ vào “tình trạng báo động cao độ” trước khả năng điều động họ tới khu vực.

Trong khi Lầu Năm Góc loại trừ khả năng binh sĩ Mỹ tham gia vào "các hoạt động chiến đấu" ở Ukraine, các tướng lĩnh hàng đầu của nước này đã vẽ trước một bức tranh ảm đạm về hậu quả của một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Kiev và Moskva, cảnh báo những hậu quả "khủng khiếp" và "thương vong đáng kể". Về phần mình, trước những suy đoán và cáo buộc của phương Tây, Nga luôn bác bỏ việc có kế hoạch xâm lược nước láng giềng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã tìm cách bác bỏ các báo cáo về một cuộc xâm lược "sắp xảy ra" vào Ukraine của Nga, ông kêu gọi các phương tiện truyền thông và các chính trị gia phương Tây ngừng gây ra sự hoảng sợ không cần thiết.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.