Ông Trump lại đưa ra quan điểm đối ngoại "gây sốc"

Tỷ phú Trump thừa nhận rằng cách tiếp cận của ông trong quan hệ với các đồng minh và kẻ thù của Mỹ rất khác biệt so với truyền thống của Đảng Cộng hòa.

Ông Trump lại đưa ra quan điểm đối ngoại "gây sốc" ảnh 1

Ông Donald Trump tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Clevelend, Ohio, Mỹ ngày 20/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ "New York Times" ngày 21/7 đã phân tích những quan điểm đáng chú ý trong lĩnh vực đối ngoại mà ứng cử viên Donald Trump trình bày trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo này bên lề Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa.

Ông Trump cho biết nếu như đắc cử chức Tổng thống Mỹ, ông sẽ không gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ hay một số đồng minh khác về việc thực hiện những cuộc thanh trừng các đối thủ chính trị hay đàn áp các tổ chức tự do dân sự. Theo ông, Mỹ cần phải "chỉnh đốn chính ngôi nhà hỗn loạn của mình" rồi hãy tìm cách "lên lớp" hành vi của các quốc gia khác.

Ông nói: "Hãy nhìn những gì đang xảy ra tại đất nước chúng ta. Làm sao mà chúng ta có thể đi rao giảng được khi mà người dân bắn chết cảnh sát".

Tỷ phú Trump thừa nhận rằng cách tiếp cận của ông đối với quan hệ với các đồng minh và kẻ thù của Mỹ rất khác biệt so với truyền thống của Đảng Cộng hòa - kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II đến nay, các ứng cử viên đảng này gần như đều hối thúc chủ trương quốc tế hóa, trong đó Mỹ lãnh vai trò gìn giữ hòa bình cho thế giới. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đang chi cả một gia tài cho quân đội để thua lỗ 800 tỷ USD. Đối với tôi việc đó không hề khôn ngoan".

Về việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Trump cho rằng đây là một ưu tiên thấp hơn nhiều so với việc đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) - một kết luận mà Nhà Trắng cũng đã đưa ra, song chưa công bố công khai.

Ngoài ra, ông Trump cũng đề cập đến cả việc tài trợ cho hoạt động củng cố quân đội, bắt đầu từ việc hiện đại hóa kho hạt nhân của Mỹ. Ông cho rằng Mỹ đang có nhiều vũ khí lỗi thời, có vũ khí hạt nhân song không biết liệu chúng có còn hoạt động được không.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.