Ông Trump kêu gọi Mỹ chấp nhận việc Nga sáp nhập Crimea

Ứng cử viên Donald Trump nêu rõ người dân Crimea là một phần của Nga, nhưng Mỹ đã không công nhận cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea về việc sáp nhập vào Nga.
Ông Trump kêu gọi Mỹ chấp nhận việc Nga sáp nhập Crimea ảnh 1

Ông Donald Trump phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử tại Colorado Springs, Colorado, ngày 29/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump cho biết Mỹ nên chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea nếu như muốn hướng tới việc cải thiện quan hệ và tăng cường hợp tác với Moskva trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC của Mỹ ngày 31/8, ông Trump nêu rõ người dân Crimea đúng hơn là một phần của Nga, nhưng Mỹ đã không công nhận cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea về việc sáp nhập vào LB Nga.

Tuyên bố này của ông Trump trái ngược với quan điểm của chính quyền Tổng thống Barack Obama phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ cách đây 2 năm với việc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với quốc gia này.

Tỷ phú Donald Trump cũng cho rằngsẽ là điều tuyệt vời nếu Mỹ có quan hệ tốt với Nga và Nga có thể giúp Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Ông cũng nhấn mạnh "mối quan hệ tốt với Nga là điều tốt đẹp, chứ không phải tồi tệ".

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi vào thời kỳ căng thẳng nhất hồi năm 2014 kể từ sau Chiến tranh Lạnh, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và những bất đồng đã nảy sinh giữa hai bên liên quan tới cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Trong bức điện gửi Tổng thống Obama nhân ngày Quốc khách Mỹ 4/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ trở lại đúng lộ trình.

Nội dung bức điện do Điện Kremlin công bố cho thấy Tổng thống Putin đã nhắc lại lịch sử quan hệ Nga - Mỹ, có những thời điểm mà hai cường quốc này từng "bắt tay" giải quyết những vấn đề quốc tế cực kỳ khó khăn vì lợi ích của cả hai bên và toàn nhân loại. Qua đó, Tổng thống Putin khẳng định hy vọng quá khứ tốt đẹp này sẽ là nền tảng để đưa hai nước trở lại hợp tác và cùng phát triển.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.