Ông Trump để ngỏ khả năng sửa dự luật thay thế Obamacare

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng thương lượng về dự thảo Luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) - dự luật của đảng Cộng hòa nhằm mở đường cho việc thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, hay còn gọi là Obamacare.

Tuyên bố trên được ra trong bối cảnh AHCA đang phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ các thành viên của cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Ông Trump để ngỏ khả năng sửa dự luật thay thế Obamacare ảnh 1

Người phát ngôn Hạ viện Mỹ trình bày về kế hoạch thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare tại buổi họp báo hàng tuần ở New York ngày 9/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 12/3 trên kênh truyền hình ABC, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng, ông Mick Mulvaney, cam kết Tổng thống Trump hoan nghênh các đề xuất sửa đổi dự luật AHCA.

Theo ông Mulvaney, AHCA hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và nếu Hạ viện và Thượng viện có các đề xuất giúp cải thiện dự luật này, chính quyền của Tổng thống Trump sẵn lòng thỏa thuận và thương lượng.

Cùng chung quan điểm trên, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người "đỡ đầu" cho AHCA, trả lời trên kênh CBS News rằng đàm phán và thỏa hiệp là căn bản trong xây dựng luật và AHCA hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện này.

Dự luật AHCA loại bỏ các nội dung liên quan tới thuế và trợ cấp trong Obamacare, cũng như vấn đề nghĩa vụ bảo hiểm của các chủ lao động và nhân viên.

AHCA bao gồm 3 nội dung chính, theo đó cho phép những người dưới 26 tuổi tiếp tục được hưởng các chế độ trong chương trình bảo hiểm y tế của bố mẹ; cho phép các tiểu bang cung cấp các chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid hỗ trợ những người trưởng thành thu nhập thấp; đồng thời cho phép thiết lập các quỹ trao đổi bảo hiểm và cung cấp các khoản tín dụng thuế nhằm hỗ trợ những người thu nhập thấp và trung bình chi trả các chương trình bảo hiểm y tế cá nhân tại Mỹ.

Các thành viên bảo thủ thuộc đảng Cộng chỉ trích AHCA quá tốn kém và quá giống với đạo luật y tế gây tranh cãi hiện nay là Obamacare. Trong khi đó, phe Dân chủ lại cho rằng dự luật này không đủ trợ giúp cho người thu nhập thấp.

Giới quan sát nhận định trong trường hợp có đủ số thành viên đảng Cộng hòa, vốn đang kiểm soát Nhà Trắng và Quốc hội lưỡng viện, phản đối AHCA thì kế hoạch bãi bỏ và thay thế Obamacare của chính quyền Tổng thống Trump có nguy cơ sụp đổ.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, ông Mick Mulvaney và Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Gary Cohn lên tiếng chỉ trích Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) - cơ quan làm nhiệm vụ phân tích chi phí và hiệu quả của dự luật AHCA. Hai quan chức này cho rằng các phương pháp tính toán mà CBO đang sử dụng là không phù hợp và đã từng có trường hợp trước đây khi các số liệu CBO đưa ra "không có ý nghĩa gì".

Theo kế hoạch, trong tuần này, CBO sẽ công bố tính toán chi phí cho AHCA và số người có thể hưởng bảo hiểm y tế theo chương trình hỗ trợ mới. Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor's trước đó ước tính sẽ có khoảng 6-10 triệu người không thể chi trả và mất bảo hiểm y tế nếu AHCA đi vào hoạt động.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.