Ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden hoãn rút quân khỏi Afghanistan

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích đương kim Tổng thống Joe Biden vì trì hoãn việc rút quân khỏi Afghanistan cho tới ngày 11/9 năm nay.
Chú thích ảnh
Tổng thống Biden đã trì hoãn vieehc rút quân khỏi Afghanistan cho đến ngày 11/9 tới. Ảnh: Reuters

Theo đài Sputnik (Nga), chính quyền Tổng thống Trump ngày 29/2/2020 đã ký thỏa thuận với Taliban về việc rút toàn bộ lính Mỹ vào ngày 1/5/2021. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho rằng thời hạn này khó có thể đạt được và thay bằng hạn chót là ngày 11/9, đúng dịp kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố tại Mỹ, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến ở Afghanistan.

Trong một tuyên bố hôm 18/4, ông Trump đã đưa ra những lý do để chứng minh quyết định hoãn rút quân của Tổng thống Biden là một sai lầm. “Thứ nhất, chúng ta có thể và nên rời khỏi đó sớm hơn. 19 năm là đủ, thực tế là quá đủ và quá dài. Tôi đã có thể rút quân sớm hơn nhờ việc đưa phần lớn trong số khí tài trị giá hàng tỉ USD của chúng ta khỏi đó, và quan trọng hơn là giảm sự hiện diện quân sự của chúng ta từ mức 16.000 trước đó xuống dưới 2.000 binh lính”, ông nhấn mạnh.

Ông Trump cũng phản đối việc Tổng thống Biden gắn lễ kỷ niệm 20 năm ngày Tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới bị các phần tử khủng bố al-Qaeda tấn công với thỏa thuận hòa bình “tuyệt vời và tích cực”.

"Ngày 11/9 là một sự kiện rất đau buồn đối với đất nước chúng ta. Nó nên là một ngày để suy ngẫm, tưởng nhớ để tôn vinh những linh hồn vĩ đại đã thiệt mạng. Rút quân khỏi Afghanistan là một điều tuyệt vời và tích cực mà chúng ta có thể thực hiện", ông nói.

Cựu Tổng thống Trump cũng phê phán người kế nhiệm của mình vì đã từ bỏ hiệp ước hòa bình mà chính quyền của ông đã đạt được với Taliban, theo đó tất cả các lực lượng Mỹ sẽ rời khỏi quốc gia Tây Nam Á trước ngày 1/5 năm nay. "Tôi đã lên kế hoạch rút quân vào ngày 1/5, và chúng ta nên giữ càng sát lịch trình đó càng tốt", ông nhấn mạnh.

Trong cuộc họp báo riêng đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Mỹ hồi tháng 3, ông Biden tuyên bố việc đáp ứng hạn chót rút quân khỏi Afghanistan như mong muốn của chính quyền cựu Tổng thống Trump là "khó khăn".

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 16/4 cho biết Mỹ có thể thực sự triển khai thêm lực lượng tới Afghanistan trước thời điểm trì hoãn rút quân. Trong khi đó, một quan chức chính phủ cấp cao cho biết Washington sẽ duy trì đủ “các khả năng quân sự và tình báo” trong và ngoài Afghanistan để đối phó với mối đe dọa từ nhóm khủng bố al Qaeda nếu chúng tái xuất hiện.

Tuy nhiên, Taliban cảnh báo rằng họ sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn và nối lại các vụ tấn công vào binh lính nước ngoài nếu họ ở lại sau ngày 1/5.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.