Ông Saad Hariri giữ chức Thủ tướng Liban nhiệm kỳ thứ ba

Ngày 24/5, Quốc hội Liban đã nhất trí chỉ định ông Saad Hariri tiếp tục giữ chức Thủ tướng của nước này nhiệm kỳ thứ ba.
Ông Saad Hariri giữ chức Thủ tướng Liban nhiệm kỳ thứ ba ảnh 1

Thủ tướng Liban Saad Hariri (giữa) sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Beirut ngày 6/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên được đưa ra chưa đầy 3 tuần sau cuộc bầu cử, trong đó Phong trào Tương lai của ông Hariri mất nhiều ghế trong Quốc hội.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Michel Aoun đăng trên mạng xã hội cho biết: "Người đứng đầu nhà nước đã triệu tập Thủ tướng Saad Hariri và giao cho ông thành lập chính phủ mới".
Theo kết quả cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/5 vừa qua, phong trào Hezbollah và các đồng minh giành được hơn 1/3 trong tổng số 128 ghế Quốc hội, qua đó giúp họ nắm được quyền phủ quyết. Khối của Thủ tướng Hariri đã để mất 1/3 số ghế.
Tuy nhiên, ông Hariri vẫn giữ chức thủ tướng Liban bởi theo hệ thống phân chia quyền lực giữa các phe phái tại nước này, chức thủ tướng là của người Hồi giáo dòng Sunni, chức tổng thống là của người Thiên chúa giáo dòng Maronite; chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo dòng Shiite và tổng số ghế trong Quốc hội được chia đều giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo.
Cuộc bầu cử vừa qua là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên tại Liban trong 9 năm qua, sau 3 lần trì hoãn (vào các năm 2013, 2014 và 2017). Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh quốc gia Trung Đông đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế cũng như các thách thức khu vực. Cuộc bầu cử áp dụng luật bầu cử mới, được thông qua vào tháng 6/2017 sau nhiều năm tranh cãi.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.