Ông Rodrigo Duterte: Nghề tổng thống không hợp với phụ nữ

Nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte hôm 14/1 tuyên bố nghề tổng thống không phù hợp với phụ nữ, đồng thời bác bỏ tin đồn con gái ông sẽ kế nhiệm chức vị vào năm 2022. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Rodrigo Duterte tham dự một sự kiện cùng con gái Sara Duterte-Carpio. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của ông Duterte cho rằng tổng thống không phải là nghề nghiệp thích hợp đối với phụ nữ. Theo ông, giữa nam giới và nữ giới hoàn toàn khác biệt về mặt cảm xúc nên phụ nữ không nên theo đuổi chức vụ này. 

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Philippines khẳng định con gái Sara Duterte-Carpio không tranh cử Tổng thống Philippines năm 2022 vì không muốn bà phải nếm trải những điều mà ông đã trải qua. 

Trên thực tế, Philippines từng có hai nữ tổng thống là bà Gloria Macapagal Arroyo (nhiệm kỳ 2001 – 2010) và Corazon Aquino (nhiệm kỳ 1986 – 1992). 

Ông Rodrigo Duterte, 75 tuổi, nổi tiếng với những bình luận gay gắt, có phần phân biệt giới tính nhưng văn phòng của ông thường gọi những nhận xét đó là trò đùa vô hại. Ông được các cử tri nữ ở Philippines ưu ái.

Bà Sara Duterte-Carpio, 42 tuổi, là người kế nhiệm chức Thị trưởng thành phố Davao thay cha mình. Trong một khảo sát ý kiến mới đây, nhiều người dân đã chọn bà Sara làm nhân vật yêu thích trong danh sách các ứng cử viên tiềm năng có thể tham gia tranh cử vào năm sau. Hai nữ chính khách khác là Phó Tổng thống Leni Robredo và Thượng nghị sĩ Grace Poe cũng được đánh giá là các ứng cử viên tiềm năng. 

Luật pháp Philippines quy định mỗi tổng thống chỉ được điều hành đất nước 1 nhiệm kỳ duy nhất, kéo dài 6 năm. Nhiệm kỳ của bà Arroyo dài hơn vì bà đã nhận chức vụ này thay thế ông Joseph Estrada bị luận tội. 

Phản hồi về bình luận của ông Duterte, bà Cristina Palabay tại nhóm nhân quyền Karapatan khẳng định phụ nữ có đủ năng lực như đàn ông để làm bất cứ công việc nào. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.