Ông Obama: Mỹ cần đầu tư cho con em người nhập cư

Trong bài phát biểu từ biệt của mình tại Chicago lúc 9h sáng ngày 11/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sắc tộc là một vấn đề gây chia rẽ mạnh mẽ trong xã hội Mỹ và nước Mỹ cần đầu tư cho con em người nhập cư.

Ông nói: “Tôi đã sống đủ lâu để biết rằng mối quan hệ giữa các chủng tộc hiện nay tốt hơn cách đây 10 hay 20 hay 30 năm. Không chỉ qua con số thống kê, các bạn có thể thấy điều đó trong quan điểm của người Mỹ trẻ thuộc mọi tầng lớp chính trị”.

Theo vị Tổng thống sắp mãn nhiệm, nếu như nước Mỹ không sẵn sàng đầu tư vào con em của người nhập cư chỉ vì họ không giống người Mỹ, thì điều đó có nghĩa là nước Mỹ đã triệt tiêu triển vọng của chính con em  mình. Lý do là vì những đứa trẻ da màu này sẽ tham gia vào lực lượng lao động Mỹ nhiều hơn rất nhiều so với trẻ em Mỹ.

Từ năm 2000 đến 2010, cộng đồng da trắng ở Mỹ chỉ tăng 1,2%, số trẻ em da trắng ở Mỹ giảm 4,3 triệu. Trong khi đó, trẻ em là con cái của người châu Á, người gốc Tây Ban Nha, người có hai dòng máu trở lên tăng mạnh.

Trong hai nhiệm kỳ của mình, ông Obama cho biết thu nhập của mọi chủng tộc, mọi nhóm tuổi, đàn ông và phụ nữ đều gia tăng. Do đó, nước Mỹ cần củng cố luật pháp chống phân biệt chủng tộc trong vấn đề tuyển dụng, nhà ở, giáo dục và hệ thống tư pháp.

Tuy nhiên, theo ông Obama, củng cố luật pháp vẫn là chưa đủ để ngăn chặn tình trạng phân biệt chủng tộc. Điều cần hơn là “trái tim phải thay đổi”. Ông nói: “Trái tim sẽ không thay đổi sau một đêm. Quan điểm xã hội thường mất nhiều thế hệ mới thay đổi được”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.