Ông Obama muốn có siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Ông Obama muốn tới năm 2025, siêu máy tính của Mỹ sẽ nhanh gấp 20 lần chiếc máy tính đang dẫn đầu thế giới hiện nay, đạt được 1 tỷ tỷ phép tính trong 1 giây.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh lập ra bộ phận Sáng kiến máy tính chiến lược quốc gia (NSCI) nhằm nghiên cứu và xây dựng hệ thống siêu thống máy tính nhanh nhất thế giới.

Ông Obama muốn có siêu máy tính nhanh nhất thế giới ảnh 1

Tổng thống Obama muốn nước này sở hữu siêu máy tính ưu việt nhất thế giới.

Ông Obama muốn tới năm 2025, siêu máy tính của Mỹ sẽ nhanh gấp 20 lần chiếc máy tính đang dẫn đầu thế giới do Trung Quốc sản xuất hiện nay, đạt được 1 tỷ tỷ phép tính trong 1 giây.

Chính phủ Mỹ hy vọng chiếc máy tính này sẽ giúp các nhà khoa học phân tích các dữ liệu thời tiết chính xác hơn hoặc phát hiện các mầm mống của bệnh ung thư thông qua phân tích hình ảnh chụp X-quang.

Theo website của Nhà Trắng, thiết bị mới này cũng sẽ giúp các nhà khoa học Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mô hình hóa các chuyển động bất ổn của không khí nhằm thiết kế được mẫu tàu vũ trụ tinh gọn hơn mà không cần thử nghiệm trong hầm gió.

Dẫn đầu thế giới hiện nay là siêu máy tính Thiên hà 2, do Trung tâm Máy tính Quốc gia Trung có trụ sở tại Quảng Châu, sản xuất. Thiên hà 2 có tốc độ xử lý là 33.86 petaflop/giây (1 tỷ tỷ phép tính trong 1 giây) nhanh gấp đôi siêu máy tính Titan ưu việt thứ hai trên thế giới – do Mỹ sản xuất.

Hoàng Trang (BBC)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.