Ông Nguyễn Thành Long giữ chức Chủ tịch Sở GD Chứng khoán Hà Nội

Ông Nguyễn Thành Long, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 1/3/2016.
Ông Nguyễn Thành Long giữ chức Chủ tịch Sở GD Chứng khoán Hà Nội ảnh 1

Ông Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm làm Chủ tịch HNX.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và giao Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, phụ trách HNX từ 1/3/2016.

Ngày 2/3, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã chính thức công bố Quyết định số 386/QĐ-BTC ngày 1/3/2016 về việc luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 1/3/2016 và Quyết định số 383/QĐ-BTC ngày 1/3/2016 về việc giao bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, phụ trách Ban Điều hành Sở từ ngày 1/3/2016.

Ông Nguyễn Thành Long, sinh năm 1972, Tiến sỹ khoa học, Tiến sỹ kinh tế tại Đại học Kinh tế Vác sa va, Ba Lan, giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 12/2013 – 29/2/2016. Ông Long đã có thời gian 10 năm công tác liên tục tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, sinh năm 1964, Thạc sỹ Quan hệ kinh tế quốc tế tại Viện Kinh tế Plekhanop, Liên bang Nga, được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ 2007-2012, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017. Trước đó, bà Lan đã có thời gian 18 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Đức Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.