Ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/3

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 1/3/2025 với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/3. Ảnh: VPG

Đây là thông tin được công bố sáng 25/2 tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước và quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, ông Nguyễn Ngọc Cảnh đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Ngân hàng Nhà nước với các vị trí Vụ trưởng Quản lý Ngoại hối, Trợ lý Thống đốc. Do đó, Thống đốc kỳ vọng ông Cảnh sẽ ngay lập tức tham gia vào hoạt động điều hành, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh sinh năm 1972, là chuyên viên cao cấp, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và  tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế Trường đại học Birmingham, Vương quốc Anh. Trước khi đảm nhiệm vai trò tại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, ông Cảnh từng giữ chức Vụ trưởng Quản lý Ngoại hối, Trợ lý Thống đốc tại Ngân hàng Nhà nước và Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước hiện bao gồm Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng các Phó Thống đốc: Đào Minh Tú, Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thanh Hà, Phạm Quang Dũng và Nguyễn Ngọc Cảnh.

Theo Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 của Chính phủ, cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm 20 đơn vị, giảm 5 đầu mối so với trước đây, gồm: Vụ Chính sách tiền tệ; Vụ Thanh toán; Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; Sở Giao dịch; Cục Công nghệ thông tin… Trong đó, 18 tổ chức hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chức năng ngân hàng trung ương; 2 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.