Ông Mikhail Gorbachev khuyến khích hai Tổng thống Putin và Trump đối thoại

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump đối thoại trực tiếp.

Nhà lãnh đạo Liên Xô trong khoảng thời gian 1985-1991 Gorbachev ngày 10/4 chia sẻ với hãng tin Interfax: “Tôi vô cùng lo lắng”.

Ông Mikhail Gorbachev khuyến khích hai Tổng thống Putin và Trump đối thoại ảnh 1

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: Sputnik

“Tình hình chưa bao giờ xấu như vậy trong một thời gian dài và tôi rất thất vọng về cách các nhà lãnh đạo thế giới đang hành động. Chúng ta thấy bằng chứng của sự thiếu sót trong sử dụng cơ chế ngoại giao. Chính trị quốc tế đã chuyển thành cáo buộc qua lại, trừng phạt và thậm chí là tấn công quân sự”, ông Gorbachev cho hay.

Ông Gorbachev đồng thời khuyến khích lãnh đạo Điện Kremlin và Nhà Trắng tham khảo theo con đường của ông. Năm 1990, ông Gorbachev được trao Giải Nobel Hòa Bình cho nỗ lực trong những cuộc họp thượng đỉnh với các Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và George Bush nhằm giúp kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Cựu lãnh đạo Liên Xô đánh giá: “Bởi Nga và Mỹ đang ở thời điểm rủi ro nhất của cuộc khủng hoảng hiện tại, các nhà lãnh đạo hai quốc gia cần phải gặp mặt. Họ cần đối diện nhau, trong một đến hai ngày để thảo luận nghiêm túc kèm theo sự góp mặt của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao”.

Kênh RT (Nga) cho biết ở thời điểm đang thiếu tiến trình ngoại giao, ông Gorbachev đặc biệt lo ngại về xung đột quân sự.

Cựu lãnh đạo 87 tuổi nói: “Tôi chắc chắn rằng không ai muốn chiến tranh nhưng tình hình nóng hiện tại có thể dẫn đến rắc rối lớn”. Ngoài ra, ông Gorbachev đánh giá căng thẳng leo thang, bất đồng hiện tại giữa các cường quốc bắt nguồn từ thực tế rằng họ không nhận ra mối đe dọa đang lơ lửng trên đầu.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.