Ông Michel Platini rút khỏi cuộc tranh cử Chủ tịch FIFA

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini, người đang bị đình chỉ công tác trong lĩnh vực bóng đá, ngày 7/1 tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Ông Michel Platini rút khỏi cuộc tranh cử Chủ tịch FIFA ảnh 1

Ông Michel Platini.

Thay vào đó ông sẽ tập trung vào việc làm trong sạch danh tiếng của mình liên quan tới vụ bê bối tham nhũng làm rúng động FIFA thời gian gần đây.Phát biểu với nhật báo thể thao uy tín bậc nhất tại Pháp "L'Equipe", ông Platini cho biết sẽ không chạy đua vào chức Chủ tịch FIFA và rút khỏi danh sách ứng cử viên. Ông cho rằng mình không có thời gian và điều kiện để gặp gỡ và vận động những người bỏ phiếu, để cạnh tranh với các ứng cử viên khác khi đang bị cấm hoạt động trong ngành.Quan chức FIFA 60 tuổi này nhấn mạnh thay vào đó, ông sẽ tập trung vào việc kháng cáo phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne (Thụy Sĩ) và Uỷ ban bầu cử FIFA hiện do ông Domenico Scala đứng đầu, trong đó khẳng định rằng ông Platini đã bóp méo các bản kê khai.Tháng 12 năm ngoái, Ủy ban đạo đức FIFA đã ra quyết định cấm ông Michel Platini và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter hoạt động trong lĩnh vực bóng đá trong vòng 8 năm do bị cáo buộc "lạm dụng chức quyền". Hai quan chức hàng đầu của FIFA bị buộc tội vi phạm quy chế và quy chuẩn đạo đức của tổ chức này do "khoản chi thiếu minh bạch" trị giá 2 triệu USD mà ông Blatter chuyển cho ông Platini năm 2011. Ông Platini thừa nhận phán quyết nói trên đã khiến ông không thể thực hiện bất kỳ chiến dịch xây dựng nào để có cơ hội đảm nhận công việc quyền lực nhất trong FIFA. Trước đó, giới quan sát cũng nhận định phán quyết trên đã khiến ông Platini mất hoàn toàn cơ hội chạy đua vào vị trí Chủ tịch FIFA, dù trước đó ông được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất.Dự kiến, Chủ tịch FIFA mới sẽ được công bố trong ngày 26/2 tới. Hiện có 5 ứng cử viên chạy đua vào vị trí này gồm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Sheikh Salman al-Khalifa ngườiBahrain, nhà kinh doanh Nam Phi Tokyo Sexwale, cựu phó Chủ tịch FIFA Hoàng tử Ali bin al Hussein của Jordan, Tổng Thư ký UEFA Gianni Infantino và Jerome Champagne, cựu trợ lý Tổng thư ký FIFA.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.