Ông Maduro nới rộng khoảng cách trước bầu cử Venezuela

Theo một cuộc điều tra dư luận, quyền Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, dẫn tới 17,5 điểm so với ứng cử viên đối lập Henrique Capriles nếu cuộc bầu cử tổng thống được tiến hành vào thời điểm hiện nay.

Theo một cuộc điều tra dư luận được công bố ngày 26/3, quyền Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, dẫn tới 17,5 điểm so với ứng cử viên đối lập Henrique Capriles nếu cuộc bầu cử tổng thống được tiến hành vào thời điểm hiện nay.

Cuộc thăm dò dư luận do hãng tư nhân Datanálisis thực hiện cho thấy ông Maduro được 53,1% số người được phỏng vấn ủng hộ, trong khi chỉ có 35,6% hậu thuẫn Thống đốc bang Miranda.

So với kết quả điều tra được chính hãng Datanálisis –được cho là thân cận với phe đối lập- công bố cách đây một tuần, ông Maduro nới rộng khoảng cách thêm 3,1 điểm.

Mặt khác, cuộc thăm dò ý kiến lần này cho thấy 61,9% số người được hỏi tin rằng ông Maduro sẽ đắc cử, trong khi 19,9% tin vào chiến thắng của ông Capriles.

Kết quả khảo sát được công bố chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử sớm sau khi Tổng thống Hugo Chávez qua đời hôm 5/3 do căn bệnh ung thư tái phát khiến ông không thể tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2013-2019.

Các cuộc điều tra khác cũng cho thấy ông Maduro bỏ xa ông Capriles, thậm chí tới 22,2 điểm. Trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái, ông Capriles đã thất bại trước Tổng thống Chávez.

Chiến dịch tranh cử sẽ chính thức bắt đầu ngày 2/4 và kéo dài tới ngày 11/4. Ngoài hai ứng cử viên trên, trong cuộc bầu cử ngày 14/4 còn có 5 ứng cử viên khác nhưng đều không có bất kỳ cơ hội chiến thắng.

Trong khi đó, ngày 26/3, ba nghị sĩ dự khuyết đã rút sự ủng hộ đối với ông Capriles, sau khi phát hiện Bàn đoàn kết dân chủ (MUD), liên minh tập hợp gần 20 chính đảng và tổ chức đối lập đã cử ông Capriles làm ứng cử viên duy nhất, đã có kế hoạch không công nhận kết quả cuộc bầu cử ngày 14/4 do Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) công bố.

Ông Maduro nới rộng khoảng cách trước bầu cử Venezuela ảnh 1

Quyền Tổng thống Maduro (nguồn: AVN).

Trong một cuộc họp báo, các ông Ricardo Sánchez, Andres Avelino và Carlos Vargas cho biết không đồng ý với kế hoạch gây mất ổn định trong nước của MUD nên sẽ yêu cầu Quốc hội điều tra vụ việc này.

Trước đó, quyền Tổng thống Maduro đã cảnh báo về khả năng phe đối lập tuân theo sự cố vấn của phái “diều hâu” ở Mỹ sẽ rút khỏi cuộc bầu cử trong tháng tới, hoặc nếu tham gia thì sẽ vu cáo có gian lận, vì biết chắc sẽ thất cử, với mục đích gây bất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Maduro cho biết chính phủ Venezuela đã chính thức thông báo cho Tổng thống Barack Obama và chính phủ Mỹ đã ra lệnh ngăn chặn kế hoạch “điên rồ” đó./.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.