Ông Lula da Silva sẽ tranh cử Tổng thống Brazil

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, người đang bị Quốc hội đình chỉ chức vụ, khẳng định cựu Tổng thống Lula da Silva sẽ ra tranh cử năm 2018.

Ông Lula da Silva sẽ tranh cử Tổng thống Brazil ảnh 1

ông Lula da Silva.

Ngày 30/6, trả lời phỏng vấn tờ L'Express của Pháp, bà Rousseff nhấn mạnh chắc chắn ông Lula sẽ ra tranh cử. Theo bà Rousseff, bất chấp những nỗ lực của các phe chống đối, ông Lula hiện vẫn được rất nhiều cử tri tín nhiệm và yêu mến.

Ông Lula và bà Rousseff đều là người của Đảng Lao động (PT). Ông Lula lãnh đạo Brazil trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2003-2010. Người kế nhiệm của ông Lula chính là bà Rousseff.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 5/2016, bà Rouseff bị Quốc hội đình chỉ để đưa ra xét xử vì tội gian lận số liệu quyết toán năm 2014 khi bà này ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống lần hai.

Cùng ngày, Thượng viện Brazil thông báo việc bỏ phiếu tín nhiệm ở Thượng viện lần cuối về việc bãi nhiệm bà Rousseff sẽ diễn ra sau Olympic 2016 vào tháng 8 tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.