Ông Lukashenko lo ngại khủng hoảng Ukraine gây nguy hiểm

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố tình trạng bất ổn ở Ukraine đang gây nguy hiểm cho chính nước này lẫn các nước láng giềng như Nga và Belarus.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình "Nước Nga 1", ngày 6/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố tình trạng bất ổn ở Ukraine đang gây nguy hiểm cho chính nước này lẫn các nước láng giềng như Nga và Belarus.

Ông Lukashenko lo ngại khủng hoảng Ukraine gây nguy hiểm ảnh 1

Ông Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, ông Lukashenko cho rằng tình huống như vậy lại có lợi cho Mỹ. Theo Tổng thống Lukashenko, khủng hoảng Ukraine đã “tạo ra một cái hố hình phễu khổng lồ và những dòng xoáy của nó cuốn theo cả Nga lẫn chúng tôi (Belarus)”.

Vào ngày 5/9 tại thủ đô Minsk (Belarus), đại diện chính phủ Ukraine, Nga, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông Ukraine đã thống nhất về một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 18 giờ (giờ địa phương). Tuy nhiên không lâu sau đó, cả chính phủ Ukraine và lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận trên.

TN

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.