‘Ông lớn’ năng lượng Trung Quốc dừng hoạt động tại phương Tây

Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) trực thuộc nhà nước được cho là đang chuẩn bị rút khỏi Mỹ, Anh và Canada do lo ngại về các lệnh trừng phạt, quy định hạn chế và phí vận hành gia tăng.
Chú thích ảnh
Logo của tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước phương Tây trở nên tồi tệ trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động một cuộc chiến thương mại quy mô lớn, giáng đòn vào hàng loạt hàng hóa của Trung Quốc bằng thuế nhập khẩu. Không chỉ vậy, căng thẳng còn gia tăng sau khi Trung Quốc từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine mới đây.

Dẫn các nguồn tin giấu tên trong ngành, hãng Reuters cho biết nhà sản xuất xăng dầu hàng đầu Trung Quốc CNOOC đang tìm cách bán các tài sản “bên lề và khó quản lý” tại ba quốc gia Anh, Mỹ và Canada. Theo các nguồn tin, những nhà quản lý cấp cao của công ty chia sẻ họ không thấy “thoải mái” khi quản lý các tài sản tại ba nước này vì quy định ngặt nghèo và chi phí vận hành cao.

CNOOC, bước vào thị trường của 3 quốc gia bằng thương vụ trị giá 15 tỷ USD mua lại công ty năng lượng Nexen của Canada vào năm 2013, đã bị hủy niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) sau khi chiến dịch chống Trung Quốc của cựu Tổng thống Trump được khởi động.

Trước đó, công ty đã được niêm yết trên sàn NYSE trong 20 năm. Một năm trước, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã xóa CNOOC ra khỏi danh sách đen.

Tại Mỹ, tập đoàn năng lượng Trung Quốc sở hữu tài sản tại các bể đá phiến Eagle Ford và Niobrara, đồng thời có cổ phần tại các mỏ ngoài khơi Stampede và Appomattox ở Vịnh Mexico. Tại Anh, công ty phụ trách điều hành 3 điểm khai thác ở Đông Bắc Scotland, cũng như có tài sản khí đá phiến ở Canada.

Các nguồn tin tiết lộ mặc dù đối với các tài sản ở vùng nước sâu như Vịnh Mexico, thách thức về mặt công nghệ buộc CNOOC phải làm việc với các đối tác để học hỏi, song các giám đốc điều hành của công ty thậm chí còn không được phép đến thăm văn phòng ở Mỹ. “Đây là một nỗi đau và việc đưa CNOOC vào danh sách trừng phạt của chính quyền Tổng thống Trump càng làm sự việc nghiêm trọng hơn”, nguồn tin lý giải.

Nguồn tin nói thêm các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm vào Nga có thể ảnh hưởng đến tài sản của CNOOC. Thay vì 3 nước phương Tây, CNOOC đang được cho là lên kế hoạch mua tài sản ở Mỹ Latinh và châu Phi.

Năm 2021, CNOOC sản xuất được 1,57 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong số đó 62.000 thùng sản xuất tại Canada và 80.000 thùng sản xuất ở Bắc Mỹ. The tính toán của Reuters, tổng cộng các cơ sở của CNOOC tại Anh, Mỹ và Canada sản xuất gần 200.000 thùng dầu mỗi ngày.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.