Ông lớn năng lượng thế giới cảnh báo về tình trạng thiếu khí đốt trong năm 2023

Ông Anders Opedal, Giám đốc điều hành của Equinor, Công ty năng lượng lớn nhất Na Uy, cho rằng thị trường châu Âu vẫn có thể khan hiếm khí đốt trong năm nay, bất chấp giá khí đốt đang giảm.
Chú thích ảnh
Trạm trung chuyển khí đốt tại Werne, miền tây nước Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng tin Bloomberg, nhận định trên được ông Opedal tuyên bố trong một bài báo đăng hôm 6/1. Cụ thể, giá khí đốt châu Âu trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 năm do thời tiết ấm áp bất thường. Giá khí đốt tương lai tại trung tâm TTF ở Hà Lan giảm xuống dưới 700 USD/1.000 m3 vào hôm 5/1. Trong khi đó, nhiều dự báo cho thấy thời tiết sẽ vẫn ôn hòa trong những ngày sắp tới. Điều này có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt hơn nữa.

Tuy nhiên, theo ông Opedal, các quốc gia trong khu vực sau đó có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất do nguồn cung từ Nga giảm mạnh.

“Các cơ sở lưu trữ khí đốt đang khá đầy và thời tiết cũng ấm áp. Điều đó đã ảnh hưởng đến giá khí đốt. Nhưng các cơ sở này cần được lấp đầy trong năm nay do lượng khí đốt từ Nga ít hơn. Chúng ta có thể chứng kiến thị trường nơi giá khí đốt dao động khá nhiều”, ông Opedal cảnh báo.

Kho dự trữ khí đốt của châu Âu ước tính đã đầy 83%, cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa. Tuy nhiên, trước khi cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc chiến trừng phạt của phương Tây nổ ra, khu vực này đã phụ thuộc vào Nga tới 45% nhu cầu khí đốt. Ngay cả trong nửa đầu năm 2022, dòng khí đốt của Nga phần lớn vẫn ổn định, tạo cơ hội cho châu Âu lấp đầy các kho dự trữ. Tuy nhiên, sau các lệnh trừng phạt và vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga hồi tháng 9 năm ngoái, nguồn cung của Nga hiện chiếm chưa đến 10% tổng lượng tiêu thụ khí đốt của lục địa này.

Trong bối cảnh đó, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu trong những tháng gần đây. Quốc gia này cung cấp tổng cộng khoảng 122 tỷ m3 khí đốt cho khu vực vào năm 2022. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm khoảng 30% tổng nhu cầu khí đốt của châu Âu. Chính quyền Na Uy gần đây cảnh báo rằng họ không có khả năng tăng đáng kể khối lượng xuất khẩu khí đốt trong vòng 4-5 năm tới.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.