Ông Lee Nak-yon từ chức Chủ tịch đảng DP để ra tranh cử tổng thống Hàn Quốc

Ngày 9/3, Hạ nghị sĩ Lee Nak-yon đã từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành (DP) nhằm ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc vào năm tới.
Chú thích ảnh
Ông Lee Nak-yon. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Việc ông Lee Nak-yon từ chức diễn ra hơn 6 tháng sau khi ông được bầu làm Chủ tịch DP cầm quyền vào cuối tháng 8 năm ngoái và đúng một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 9/3/2022.

Trao đổi với báo giới tại thủ đô Seoul, ông Lee Nak-yon nêu rõ: "Hôm nay, tôi từ chức Chủ tịch DP... Tôi gửi lời cảm ơn đến người dân và các đảng viên vẫn luôn ủng hộ dẫu tôi còn nhiều thiếu sót, cũng như luôn lo lắng cho tôi".

Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng điểm lại những khoảnh khắc "đáng nhớ nhất" trong vai trò là Chủ tịch DP, như việc thành lập cơ quan điều tra chống tham nhũng cấp cao, việc cải cách cơ quan công tố, cảnh sát và cơ quan tình báo quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cường hệ thống phúc lợi quốc gia và khai thác đổi mới để kiến tạo tăng trưởng kinh tế là những thách thức lớn mà đất nước phải đối mặt trong thời kỳ hiện nay.

Việc ông Lee Nak-yon từ chức phù hợp với quy định nội bộ của DP, theo đó yêu cầu người đứng đầu đảng hoặc một thành viên của hội đồng cấp cao nhất của đảng có ý định tranh cử tổng thống phải rời khỏi các chức vụ trong đảng ít nhất 1 năm trước cuộc bầu cử tổng thống. Trong trường hợp không có lãnh đạo đảng, Hạ nghị sĩ Kim Tae-nyeon sẽ kiêm nhiệm quyền Chủ tịch đảng cho đến khi một nhà lãnh đạo mới được bầu tại đại hội đảng vào tháng 5 tới.

Ngay cả sau khi từ chức Chủ tịch DP, ông Lee Nak-yon vẫn tiếp tục giữ vai trò đồng Chủ tịch Ủy ban chiến lược bầu cử của DP nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở Seoul và Busan vào ngày 7/4 tới, cũng như vẫn là Chủ tịch của Ủy ban đặc biệt phụ trách dự án xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok của Busan.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.