Ông Lê Văn Phước được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Lê Văn Phước được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chú thích ảnh
 Ông Lê Văn Phước được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. 

Sáng 9/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang đã thông qua tờ trình đề nghị HĐND tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh An Giang, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang. Kết quả, ông Lê Văn Phước được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Văn Phước, sinh năm 1969, quê quán xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có trình độ cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Tại phiên khai mạc, HĐND tỉnh An Giang cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Đinh Công Minh để nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh An Giang cũng đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Hùng, vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang.

Song song đó, HĐND tỉnh An Giang cũng đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Đặng Đức, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và ông Võ Nguyên Nam, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh để nhận nhiệm vụ khác.

Kỳ họp thứ 12,  HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong 3 ngày (9 - 11/12). Trong 3 ngày làm việc,  HĐND tỉnh tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong năm 2020.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế; chuyển mạnh từ tư duy tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng và định hình các khuôn khổ hợp tác, tranh thủ tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để nâng cao nội lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia.