Ông Kim Jong Un viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới Đại sứ quán Cuba tại Bình Nhưỡng để bày tỏ lời chia buồn về việc lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời.
Ông Kim Jong Un viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro ảnh 1

Người dân vào viếng hô vang khẩu hiệu “Fidel muôn năm". Ảnh: Vũ Lê Hà (P/v TTXVN tại Cuba)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay ông Kim đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh tên tuổi và công lao của ông Fidel Castro sẽ luôn được ghi nhớ. 
Triều Tiên đã cử một phái đoàn do Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae dẫn đầu lên đường đi La Habana vào ngày 28/11 để tham dự lễ tang, thông báo để nhân dân treo cờ rủ và quy định nhiều địa điểm viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro. 
Triều Tiên cũng đã quyết định tổ chức quốc tang 3 ngày, bắt đầu từ ngày 28/11, để tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro.
Trong một diễn biến khác, ngày 28/11, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo Tổng thống Enrique Peña Nieto sẽ tham dự lễ tang của lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Ngoại trưởng Mexico Claudia Ruiz Massieu sẽ tháp tùng Tổng thống Peña Nieto, người sẽ mang thông điệp về tình đoàn kết của nhân dân Mexico đối với nhân dân Cuba và gửi lời chia buồn tới gia đình của lãnh tụ Cuba Fidel Castro.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.