Ông Kim Jong-un ra lệnh thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, dùng nhiên liệu rắn.
Ông Kim Jong-un ra lệnh thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn ảnh 1

Nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, sử dụng nhiên liệu rắn. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Người phát ngôn Moon Sang-gyun của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận CHDCND Triều Tiên đang phát triển loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn cho phép Bình Nhưỡng tiến hành các vụ phóng một cách thường xuyên hơn.
Hãng thông tấn Yonhap đã dẫn lời ông Moon Sang-gyun vào ngày 24/3. Quan chức trên được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo: “Triều Tiên dường như đang ở trong giai đoạn đầu của việc phát triển tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn... Việc Triều Tiên chuyển sang nhiên liệu rắn có nghĩa là họ có thể thực hiện các vụ phóng tên lửa một cách thường xuyên”. 

Ngoài ra, ông Moon còn nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc coi việc này là một mối đe dọa nghiêm trọng và đang chuẩn bị các biện pháp đối phó.

Trước đó cùng ngày, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã thử nhiệm thành công động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, đồng thời gọi đây là một thành tựu có thể tăng cường khả năng tấn công cho các tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc lệnh tăng cường an ninh toàn quốc


Ngày 24/3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã lệnh tăng cường an ninh trên cả nước trong bối cảnh Triều Tiên đang gia tăng những lời đe dọa nhằm vào Hàn Quốc.

Phát biểu với báo giới, ông Kim Sung Woo, Thư ký phụ trách báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Park Geun Hye chỉ thị "phải tăng cường cảnh giác trên cả nước và người dân cần chuẩn bị đối mặt với bất cứ tình huống bất trắc nào“. Bà Park cũng chỉ thị quân đội phải hoàn toàn sẵn sàng để đối phó với những hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

Tổng thống Park Geun Hye đưa ra chỉ thị trên sau khi Triều Tiên ngày 23/3 đe dọa phát động các cuộc tấn công, với mục tiêu bắt đầu từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hoặc các địa điểm gần đó, nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.
Cùng ngày 24/3, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, sử dụng nhiên liệu rắn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun xác nhận Triều Tiên dường như đang ở giai đoạn đầu phát triển tên lửa nhiên liệu rắn, và điều này cho phép Bình Nhưỡng có thể thực hiện các vụ phóng tên lửa một cách thường xuyên hơn. Ông Moon Sang-gyun nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc coi động thái này là một mối đe dọa nghiêm trọng và đang chuẩn bị các biện pháp đối phó.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang mạnh sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư ngày 6/1 và phóng tên lửa tầm xa mang theo một vệ tinh lên quỹ đạo ngày 7/2. Các động thái này được cho là vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) cấm Triều Tiên thử hạt nhân cũng như công nghệ tên lửa đạn đạo. Ngày 18/3, Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía Đông nước này bất chấp các nghị quyết mới c ủa LHQ trừng phạt nghiêm ngặt hơn.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên từ ngày 7/3. Cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" đã kết thúc vào ngày 18/3 và cuộc tập trận " Đại bàng non" sẽ kéo dài đến ngày 30/4 tới. Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận này là "hành động khiêu khích" và "là lời tuyên chiến" với Triều Tiên.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.