Ông Kerry nói Tổng thống đắc cử không tham vấn Bộ Ngoại giao

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 4/12 phàn nàn rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump và đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông này đã không hề tham vấn Bộ Ngoại giao trước khi điện đàm với các lãnh đạo thế giới.
Ông Kerry nói Tổng thống đắc cử không tham vấn Bộ Ngoại giao ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại một cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1/12, ông Trump đã trở thành Tổng thống đắc cử Mỹ đầu tiên điện đàm trực tiếp với lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) kể từ khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh trong năm 1979.


Cuộc điện đàm cùng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn của ông Trump đã phần nào khiến Trung Quốc mất lòng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong ngày 3/12 thậm chí còn gửi công hàm “than phiền” tới Mỹ.

Tại diễn đàn Saban ở Washington, Ngoại trưởng Kerry nêu rõ: “Chúng tôi không hề được liên lạc trước khi Tổng thống đắc cử Trump thực hiện các cuộc điện đàm. Cũng không có đề nghị gửi tới Bộ Ngoại giao để cung cấp các đề tài có thể bàn luận”.

Tuy nhiên, ông Kerry tiết lộ hy vọng cá nhân rằng sự tương tác giữa Bộ Ngoại giao và đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ đắc cử sẽ gắn kết hơn sau khi ông Trump chính thức chỉ định được gương mặt mới giữ Ngoại trưởng.

Ngoại trưởng Kerry đồng thời khẳng định không muốn “dấn thân” quá sâu vào chính trường. Ông Kerry tuyên bố đã cố gắng “đứng xa hàng km khỏi quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump”.

Hà Linh (CNN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.