Ông Kerry nghi Nga, Trung Quốc đọc trộm email

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc Trung Quốc và Nga "rất có thể" đã đọc trộm thư điện tử của ông.

Trong bản tin tối 11/8 của đài CBS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc Trung Quốc và Nga "rất có thể" đã đọc trộm thư điện tử của ông, đồng thời cho biết Mỹ đã và sẽ tiếp tục thảo luận với Trung Quốc về các vụ tấn công mạng.

Ông Kerry nghi Nga, Trung Quốc đọc trộm email ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.


Khi được hỏi về khả năng Nga và Trung Quốc đọc trộm email cá nhân của mình, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh rằng điều này “rất có thể xảy ra” và "chúng tôi biết rằng họ đã tấn công một số lợi ích của Mỹ trong nhiều ngày qua".

Bên cạnh đó, ông Kerry còn tiết lộ rằng các vụ tấn công mạng vẫn là chủ đề của các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Mỹ với Trung Quốc và vấn đề này sẽ lại được nhắc tới khi Tổng thống Barack Obama tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào tháng 9 tới.

Trước đó, Trung Quốc từng bị nghi ngờ đứng sau các vụ tấn công mạng được công bố hồi tháng 6 vừa qua, trong đó, lượng lớn thông tin cá nhân của các nhân viên liên bang Mỹ đã bị đánh cắp. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc trên.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/8 cho biết, cộng đồng tình báo nước này đã đề xuất rằng một phần các thư điện tử chưa được công bố trong nhiệm kỳ Ngoại trưởng của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton nên được nâng lên cấp độ tuyệt mật.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, các nhân viên bộ này không xếp các thư điện tử trong giai đoạn 2009-2011 vào dạng thông tin mật, thậm chí còn gửi chuyển tiếp một số thư cho bà Clinton, khi đó là Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố khẳng định: “Các thư điện tử này không hề được công khai". Theo ông Kirby, trong khi Bộ Ngoại giao làm việc với Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ để xem xem liệu những tài liệu này có thực sự được phân loại mật hay không, họ đã thực hiện các bước đi để đảm bảo rằng những thông tin đó được bảo vệ và lưu giữ hợp lý.

Cùng ngày, tờ "Washington Post" đưa tin luật sư của bà Clinton đã trao cho Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ổ cứng cá nhân có chứa hàng nghìn thư điện tử mà bà sử dụng trong thời gian đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Trước đó, những bức thư này đã được chuyển cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

TN (AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.