Ông Jose Raul Mulino đắc cử Tổng thống Panama

Tối 5/5 (giờ địa phương), Tòa bầu cử Panama đã công nhận ông Jose Raul Mulino, ứng cử viên của liên minh đối lập gồm đảng Hiện thực hóa các mục tiêu và phong trào Alianza, là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sau khi có kết quả sơ bộ của hơn 85% số điểm bỏ phiếu.
Chú thích ảnh
Ông Jose Raul Mulino phát biểu trước những người ủng hộ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Panama tại Panama City ngày 5/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Với hơn 80% số phiếu đã được kiểm, ông José Raúl Mulino giành được 34% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên Ricardo Lombana về thứ hai với 25% sự ủng hộ.

Trong tuyên bố sau khi nhận được cuộc gọi xác nhận ông đắc cử, ông Mulino cam kết sẽ sớm thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Những người ủng hộ ông Mulino cũng đã tổ chức ăn mừng ngay tại trung tâm vận động tranh cử của ứng cử viên này.

Ông Mulino là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống sau khi cựu Tổng thống Ricardo Martinelli bị cấm tranh cử vì tội rửa tiền. 

Có tổng cộng 8 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống Panama nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các ứng cử viên tổng thống sáng giá còn có cựu Ngoại trưởng Rómulo Roux thuộc liên minh Thay đổi Dân chủ (CD) và đảng Panameñista (PPa); nhà ngoại giao Ricardo Lombana thuộc đảng “Phong trào Con đường Khác” (Moca), và cựu Tổng thống Martín Torrijos (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thuộc đảng Nhân dân (PP).

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.