Ông Joe Biden lên làm Tổng thống Mỹ có thể sẽ đẩy dòng vốn quốc tế đổ về châu Á

Việc châu Á thoát ra tình trạng đóng cửa kinh tế do đại dịch một cách vững chắc giúp khu vực này hút vốn đầu tư từ những thị trường mới nổi khác. Chiến thắng của ông Joe Biden có thể sẽ đẩy xu hướng này tăng mạnh hơn nữa.
Chú thích ảnh
Ông Joe Biden trong bài phát biểu tại Wilmington, bang Delaware ngày 7/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới đầu tư và chuyên gia phân tích tại nhiều tập đoàn tài chính, tư vấn đầu tư lớn như State Street Global Market, JPMorgan Chase, BNP Paribas... dự báo kịch bản ông Biden nắm quyền ở Nhà Trắng sẽ khiến Mỹ mềm mỏng hơn trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.

“Chiến thắng của ông Biden được thị trường nhìn nhận dưới góc độ một nước Mỹ hướng đến hòa hợp, ngoại giao, hợp tác quốc tế nhiều hơn”, chuyên gia cao cấp Daniel Gerard taij State Street. 

Theo ông, châu Á, nhất là các thị trường mới nổi ở đây, sẽ là người được hưởng lợi lớn từ môi trường hiện nay, nhờ vào việc khu vực này đã xử lý khá tốt đại dịch COVID-19, là trung tâm chuỗi cung về công nghệ, cùng với đó là câu chuyện phục hồi của thương mại toàn cầu. 

Đánh giá toàn diện các yếu tố cơ bản, châu Á hiện là khu vực duy nhất trên thế giới mà bình quân lợi nhuận dự phóng đối với các cổ phiếu đã đạt mức ngang bằng với thời điểm trước khi đại dịch. Từ đầu tháng 9 trở lại đây, nhiều nước đang phát triển tại châu Á hiện có chỉ số giá trên thu nhập mỗi cổ phiếu (chỉ số P/E) ở mức đắt đỏ nhất so với các khu vực khác.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.