Ông Joe Biden để ngỏ khả năng lùi cuộc tranh luận với Tổng thống Donald Trump

Ngày 4/10, ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden thông báo sẵn sàng tiến hành các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống sắp tới, song để ngỏ khả năng có thể điều chỉnh kế hoạch này nếu cần thiết.
Chú thích ảnh
 Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử tại Philadelphia, Pennsylvania. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải nhập viện điều trị sau khi ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trao đổi với hãng tin ABC News, bà Kate Bedingfield, Phó Trưởng ban vận động tranh cử của ông Biden, cho biết việc tiến hành cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà trên hết là sức khỏe của Tổng thống Trump, bày tỏ hy vọng ông chủ Nhà Trắng sẽ nhanh chóng bình phục. Bà nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng cuộc tranh luận sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch (vào ngày 15/10), song rõ ràng chúng tôi sẵn sàng đáp ứng bất kỳ sự thay đổi cần thiết nào". 

Cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống là Thượng nghị sĩ Kamala Harris của đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Mike Pence vẫn sẽ diễn ra vào ngày 7/10. Bất chấp việc ông Pence là người thường xuyên tiếp xúc với Tổng thống Trump, bà Bedingfield cho biết ban vận động tranh cử của ông Biden ủng hộ việc tiến hành cuộc tranh luận này theo đúng kế hoạch với các biện pháp phòng dịch phù hợp. Bà nêu rõ: "Chúng tôi kỳ vọng Ủy ban tranh luận sẽ triển khai mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho những người tham gia cuộc tranh luận. Rõ ràng điều này bao gồm việc đảm bảo khoảng cách và yêu cầu đeo khẩu trang".

Ngày 1/10 vừa qua, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania thông báo có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Thông tin này diễn ra trong bối cảnh mùa bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút, làm gia tăng áp lực đáng kể đối với chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống đương nhiệm. Chiến dịch vận động tranh cử của cựu Phó Tổng thống Biden cũng chịu áp lực phải công bố thông tin về kết quả xét nghiệm của ứng cử viên đảng Dân chủ này do trước đó đã tham gia cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Trump vào tối 29/9. Ngày 2/10, các bác sĩ xác nhận ứng cử viên Biden và vợ là Jill Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo tiến trình bầu cử, hai ứng cử viên tổng thống này sẽ tham gia thêm hai cuộc tranh luận trực tiếp, lần lượt diễn ra ở Miami, bang Florida, vào ngày 15/10 và ở Nashville, bang Tennessee vào ngày 22/10 trước khi diễn ra ngày bầu cử chính thức 3/11. Trong khi đó, cuộc tranh luận duy nhất giữa Phó Tổng thống đảng Cộng hòa Pence và ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Harris dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tới tại thành phố Salt Lake.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.