Ông G.Ziuganov được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga

Chiều 24/2, tại Đại hội lần thứ XV Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), ông Ghennady Ziuganov đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương KPRF.
Theo hãng tin Nga ITAR - TASS, chiều 24/2, tại Đại hội lần thứ XV Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), ông Ghennady Ziuganov đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương KPRF. Trước đó, trong phiên họp toàn thể của Đại hội lần thứ XV, các đại biểu đã bầu Ủy ban Trung ương KPRF nhiệm kỳ mới gồm 20 thành viên.
Ông G.Ziuganov được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga ảnh 1

Ông Ghennady Ziuganov. Ảnh: en.rian.ru

Ngoài ông Ziuganov tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương KPRF, ông Ivan Melnikov đã được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất, các phó chủ tịch gồm các ông Vladimir Kashin, Dmitry Novikov và Valery Rashkin.Trong ngày đầu tiên của Đại hội XV, khai mạc hôm 23/2, ông Ziuganov đã có bài diễn văn ôn lại lịch sử 20 năm hình thành và phát triển của KPRF, cũng như định hình sự phát triển của đảng này trong tương lai. Ông cũng kêu gọi sự đoàn kết giữa các đảng viên để kiện toàn KPRF, qua đó tiếp tục đưa đảng này giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử quốc hội tới. KPRF được thành lập năm 1993 và trở thành một lực lượng chính trị có ảnh hưởng ở Nga. Hiện KPRF giữ 92 ghế tại Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga, với mạng lưới khoảng 158.000 đảng viên trên toàn quốc. Ông Ziuganov đã giữ cương vị người đứng đầu đảng này kể từ khi thành lập đến nay.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.