Ông Cabello tái cử Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Quốc hội Venezuela ngày 5/1 đã bầu lại ông Diosdado Cabello, Phó chủ tịch thứ nhất Đảng xã hội thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền, làm chủ tịch trong khuôn khổ cuộc bầu chọn lãnh đạo cơ quan lập pháp này năm 2013.

Quốc hội Venezuela ngày 5/1 đã bầu lại ông Diosdado Cabello, Phó chủ tịch thứ nhất Đảng xã hội thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền, làm chủ tịch trong khuôn khổ cuộc bầu chọn lãnh đạo cơ quan lập pháp này năm 2013.

Ông Cabello tái cử Chủ tịch Quốc hội Venezuela ảnh 1

Ông Diosdado Cabello tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AVN

Tại cuộc họp này, Quốc hội- trong đó phe chính phủ chiếm gần 60% ghế- cũng bầu ông Darío Vivas, và bầu lại bà Blanca Eekhout, làm phó chủ tịch. Cả hai nhân vật này đều là thành viên của PSUV.

Nhiệm kỳ hiện nay của Quốc hội Venezuela bắt đầu năm 2011 và kết thúc năm 2016 và lãnh đạo của cơ quan này được bầu hàng năm.

Quốc hội Venezuela bắt đầu kỳ họp của năm nay chỉ 5 ngày trước ngày theo quy định của Hiến pháp Tổng thống Hugo Chávez tuyên thệ tái nhậm chức nhiệm kỳ 2013-2019 trước Quốc hội.

Tuy nhiên, với tình trạng sức khỏe không tốt của Tổng thống, có nhiều khả năng ông phải lùi ngày tuyên thệ, và theo Hiến pháp sẽ phải thực hiện thủ tục này tại Tòa án công lý tối cao.

Đông đảo nhân dân đã tụ tập tại Quảng trường Bolívar và xung quanh trụ sở Quốc hội để bày tỏ sự ủng hộ đối với Quốc hội và đối với cuộc cách mạng Bolívar trong bối cảnh phe đối lập đòi Chủ tịch Quốc hội mới được bầu triệu tập bầu cử tổng thống sớm nếu Tổng thống Chávez không thể tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội do không kịp hồi phục sau cuộc phẫu thuật điều trị ung thư tại Cuba.

Phó tổng thống Nicolás Maduro khẳng định ông Chávez sẽ tiếp tục điều hành đất nước từ ngày 10/1, kể cả trong trường hợp không thể tuyên thệ nhậm chức.

Quang Sơn

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.