Ông Asif Ali Zardari đắc cử Tổng thống Pakistan

Ngày 9/3, cựu Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari, đã đắc cử lần thứ hai, với sự ủng hộ của liên minh cầm quyền.
Chú thích ảnh
Ông Asif Ali Zardari. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử Pakistan, ông Zardari nhận được 411 phiếu bầu, trong khi ứng cử viên Mehmood Khan Achakzai được phe đối lập hậu thuẫn chỉ nhận được 181 phiếu.

Theo luật pháp Pakistan, Tổng thống do Quốc hội lưỡng viện và 4 hội đồng lập pháp cấp tỉnh bầu ra.

Trong cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan ngày 9/2 vừa qua, không có đảng nào giành được đa số ghế quá bán để tự thành lập chính phủ. Do đó, đảng Nhân dân Pakistan (PPP) và đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N) đã nhất trí thành lập một chính phủ liên minh. Theo thỏa thuận liên minh, ông Shehbaz Sharif thuộc đảng PML-N là ứng cử viên thủ tướng, trong khi đồng Chủ tịch PPP Asif Ali Zardari sẽ là ứng cử viên chung của hai đảng này cho vị trí tổng thống.

Ông Shehbaz Sharif đã nhậm chức thủ tướng ngày 4/3 vừa qua.

Dự kiến ông Zardari sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống ngày 10/3.

Ông Asif Ali Zardari, 68 tuổi, là phu quân của bà Benazir Bhutto - nữ Thủ tướng đầu tiên của Pakistan đã bị sát hại năm 2007. Ông Asif Ali Zardari đã giữ chức Tổng thống Pakistan từ năm 2008 - 2013.

Vai trò của tổng thống phần lớn chỉ mang tính nghi thức ở Pakistan, nhưng ông Zardari được biết đến như một bậc thầy về hòa giải và được kỳ vọng có thể giúp các đối tác trong liên minh cầm quyền đạt được sự đồng thuận để dẫn dắt nền kinh tế đi vào con đường ổn định.

Với cương vị Tổng thống, ông Zardari cũng sẽ là Tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang Pakistan.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.