Ông Abe nhận trách nhiệm vụ hai con tin Nhật bị sát hại

Thủ tướng Nhật Bản đã nhận lỗi về việc IS sát hại 2 con tin nước này.

Phát biểu tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện sáng 4/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhận lỗi về việc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại 2 con tin nước này.

Ông Abe nhận trách nhiệm vụ hai con tin Nhật bị sát hại ảnh 1

Thủ tướng Shinzo Abe nhận trách nhiệm về vụ hai con tin Nhật bị sát hại.

Ông Abe nói: “Để xảy ra kết cục như vậy là vô cùng đáng tiếc. Việc truy cứu trách nhiệm là đương nhiên. Dĩ nhiên, trách nhiệm đó thuộc về người có trách nhiệm cao nhất của đất nước là tôi”.

Phản ứng về vụ IS thiêu sống phi công người Jordan Muath al-Kaseasbeh, Thủ tướng Abe khẳng định: “Tôi thấy hết sức phẫn nộ trước hành vi khủng bố hèn hạ và vô nhân đạo này. Một hành vi khó có thể dung thứ và tôi kịch liệt lên án”. Ông Abe cũng gửi lời chia buồn tới Chính phủ và người dân Jordan.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Abe cũng khẳng định: “Đất nước chúng ta sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, mở rộng viện trợ nhân đạo và gánh vác trách nhiệm cùng với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố”.

Cũng tại phiên họp Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Trị an Quốc gia Eriko Yamatani khẳng định có phần tử ủng hộ IS ở Nhật Bản. Bà Eriko cho biết cảnh sát nước này đang phân tích và thu thập các thông tin liên quan sau khi xác nhận có đối tượng bày tỏ ủng hộ IS trên Internet, trong khi một đối tượng khác tự xưng là có liên hệ với người hữu trách của IS.

TN

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.