Oman cho phép Quân đội Mỹ sử dụng cảng biển và sân bay

Ngày 24/3, hãng thông tấn nhà nước Oman (ONA) cho biết Bộ Quốc phòng Oman và Mỹ đã ký thỏa thuận cho phép các tàu chiến và máy bay chiến đấu Mỹ sử dụng các cảng biển và sân bay của nước này. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại một cuộc tập trận. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh, ONA cho biết "thỏa thuận khung" có mục đích thúc đẩy quan hệ quân sự song phương. Thỏa thuận cho phép các lực lượng Mỹ được sử dụng các cơ sở được đề xuất tại một số cảng biển và sân bay của Oman trong các chuyến thăm của tàu chiến và máy bay Mỹ, đặc biệt là tại cảng Duqm. Cảng này nằm tại phía Nam Oman, bên bờ biển Arab và chỉ cách 500 km từ eo biển Hormuz. 

Với vị trí nằm ngay cửa ra vào của vùng Vịnh, eo biển Hormuz có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ước tính, khoảng 1/3 lưu lượng dầu thô thế giới được vận chuyển qua eo biển này mỗi ngày.

Iran đã nhiều lần đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz do căng thẳng với các nước Hồi giáo Suni tại vùng Vịnh, bao gồm đối thủ chính là Saudi Arabia.

Eo biển Hormuz cũng là tuyến đường lưu thông quốc tế, nơi các lực lượng Mỹ thường xuyên di chuyển qua và tình trạng đối đầu căng thẳng giữa các lực lượng Mỹ và Iran cũng từng diễn ra nhiều lần tại đây trong quá khứ.

Mỹ hiện có một số căn cứ quân sự tại vùng Vịnh, trong đó căn cứ lớn nhất đặt tại Qatar với 10.000 quân đồn trú.

Công Đồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.