Olympic PyeongChang 2018: Hàng loạt nhân viên ngã bệnh do virus lạ

Ban tổ chức Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 đang phải gồng mình để ngăn chặn một đợt bùng phát lây lan một loại virus gây nôn và tiêu chảy sau khi số các ca nhiễm virus lạ này tăng gần gấp 3 chỉ sau một đêm.
Olympic PyeongChang 2018: Hàng loạt nhân viên ngã bệnh do virus lạ ảnh 1

Làng vận động viên Olympic PyeongChang ở Gangneung, cách Seoul 237 km về phía đông. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu họp báo ngày 7/2, đại diện Trung tâm Ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tính đến ngày 6/2 có tổng cộng 32 trường hợp bị nhiễm virus. Tuy nhiên, con số này tăng đột biến lên 86 trường hợp trong ngày 7/2, chỉ 2 ngày trước khi sự kiện thể thao được mong chờ này chính thức khởi tranh.

Cho đến nay, tất cả các ca nhiễm bệnh đều là nhân viên phục vụ giải đấu.

Ban tổ chức cho biết đang nỗ lực ngăn chặn loại virus lạ này lây sang các vận động viên. Nơi ở tập trung của các nhân viên phục vụ tại Olympic mùa Đông PyeongChang là Trung tâm Đào tạo thanh thiếu niên ở thành phố PyeongChang, tách biệt với Làng Vận động viên Olympic.

Trước đó, ngày 6/2, hơn 1.200 nhân viên an ninh đã được yêu cầu rút khỏi các vị trí làm việc tại Olympic PyeongChang sau khi nhiều người trong số họ bị nhiễm virus nói trên, có thể là do thức ăn hoặc nước uống bị nhiễm khuẩn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.