Olympic 2024: Trung Quốc và Mỹ tạo ra cuộc đua hấp dẫn

Đoàn thể thao Trung Quốc và Mỹ đang tạo ra cuộc đua tranh quyết liệt cho ngôi đầu trên bảng xếp hạng huy chương tại Olympic Paris 2024, với sự chênh lệch số HCV khá sít sao. Hai đoàn cũng đã tạo ra khoảng cách lớn so với các đoàn phía sau là Australia, Pháp và Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
VĐV Feng Bin của Trung Quốc giành HCB nội dung ném đĩa tại Olympic 2024 ở Paris, Pháp ngày 5/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 5/8 (theo giờ Pháp), Đoàn thể thao Trung Quốc đã thi đấu thành công khi liên tiếp mang về 2 tấm HCV, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024. Li Yuehong đã xuất sắc giành HCV ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, còn Zou Jingyuan thể hiện sự vượt trội với tấm HCV ở nội dung xà kép nam trong môn thể dục dụng cụ.

Đoàn thể thao Mỹ chỉ có 1 HCV khi Valarie Allman vô địch nội dung ném đĩa nữ. Bởi thế, đoàn Mỹ đã có thời điểm rơi xuống thứ 2 và kém Trung Quốc đúng 1 HCV. Cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai cường quốc thể thao này đã tạo nên những kỳ vọng và sự phấn khích dành cho người hâm mộ.

Đoàn thể thao Trung Quốc đã có nhiều đột phá. Họ đã giành HCV ở 2 môn quan trọng là điền kinh và bơi, những môn trước đây Trung Quốc vốn không phải thế mạnh. Một thực tế là ở Olympic 2024, Trung Quốc và Mỹ đang trực tiếp đầu tư cạnh tranh vào các môn thế mạnh của nhau. Ví dụ như phía Mỹ năm nay rất mạnh ở môn Thể dục dụng cụ (TDDC), vốn thường là "mỏ vàng" của Trung Quốc. Mỹ đã có tới 3 HCV ở môn TDDC năm nay.

Chú thích ảnh
VĐV Noah Lyles của Mỹ giành HCV chạy 100m nam Olympic 2024 ở Paris, Pháp ngày 4/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Đến ngày thi đấu hôm nay (ngày 6/8), đoàn Mỹ vẫn đang xếp trên Trung Quốc ở BXH huy chương. Khi Trung Quốc chưa có thêm HCV nào thì Mỹ đã có thêm 1 HCV. Cả hai đều có 21 HCV nhưng Mỹ đứng trên vì có nhiều HCB hơn (30 so với 18). 

Sự sít sao đó khiến người hâm mộ liên tưởng tới kỳ Olympic Tokyo diễn ra cách đây 4 năm, khi Mỹ đã cán đích ở vị trí số 1 toàn đoàn với 39 HCV, chỉ hơn 1 tấm huy chương vàng so với đối thủ xếp sau là Trung Quốc.

Olympic 2024 sẽ còn kéo dài tới ngày 11/8 và kéo theo nhiều bộ huy chương còn được trao. Cuộc đua giữa đoàn thể thao Trung Quốc với Mỹ dự kiến còn rất hấp dẫn khi những môn thế mạnh sẽ được tận dụng triệt để có thể đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Viết Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.