Olympic 2024: Indonesia giành tấm HCV đầu tiên

Ngày 8/8 đã chứng kiến tấm HCV lịch sử cho đoàn thể thao Indonesia khi VĐV Leonardo bước vào trận chung kết leo núi thể thao nội dung tốc độ nam Olympic 2024 với đối thủ Wu Peng (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
VĐV Veddriq Leonardo của Indonesia thi đấu ở nội dung leo núi thể thao tốc độ nam tại Olympic Paris 2024, Pháp, ngày 8/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Olympic Paris 2024, môn leo núi thể thao tốc độ lần thứ hai được đưa vào chương trình thi đấu ở một kỳ Thế vận hội. Sau kỳ đại hội chỉ có 2 bộ huy chương cách đây 3 năm, Ban tổ chức đã tăng thêm 2 bộ huy chương nữa ở giải đấu tại Paris. Điều đó mở ra cơ hội cho các VĐV của những quốc gia mới đầu tư vào môn này. Và trong chiều 8/8, đoàn thể thao Indonesia đã có HCV ở nội dung tốc độ môn leo núi thể thao.

Hai VĐV của Indonesia và Trung Quốc đã có màn so tài cân tài cân sức khi về đích gần như cùng lúc. Tuy nhiên, Leonardo giành chiến thắng khi nhanh hơn đối thủ 0,02 giây. Anh đạt thành tích 4,75 giây, trong khi Wu Peng hoàn thành phần thi với thời gian 4,77 giây.

VĐV giành HCĐ nội dung này là Sam Watson (Mỹ). Thậm chí ở trận tranh hạng ba với Reza Alipour (Iran), anh đã phá kỷ lục thế giới với thành tích 4,74 giây.

Chú thích ảnh
VĐV Veddriq Leonardo (giữa) của Indonesia giành HCV, Wu Peng (trái) của Trung Quốc giành HCB, Sam Watson của Mỹ giành HCĐ leo núi thể thao nội dung tốc độ nam tại Olympic Paris, Pháp, ngày 8/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tấm HCV của Veddriq Leonardo cũng là HCV đầu tiên của Indonesia ở Olympic Paris. Trước đó, các VĐV Indonesia đã có 1 HCĐ của tay vợt Gregoria Mariska Tunjung tại nội dung đơn nữ môn cầu lông.

Đặc biệt hơn với Veddriq Leonardo khi anh là VĐV Indonesia đầu tiên giành HCV Olympic mà không phải ở môn cầu lông. Trong quá khứ, 8 HCV Thế vận hội trước đây của Indonesia đều đến ở môn thể thao quen thuộc này. Dù vậy đến với Paris năm nay, cầu lông Indonesia không còn giữ được vị thế.

Indonesia trở thành quốc gia thứ 3 ở Đông Nam Á giành HCV tại  Olympic 2024, cùng với Philippines và Thái Lan.

Viết Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.
Revive đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Revive đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Ngày 7/9 tại Hà Nội, Lễ ký kết hợp tác ba bên giữa Ủy ban Olympic Việt Nam, Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) đã diễn ra, đánh dấu việc Revive – thương hiệu nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.