Obama: Mỹ và châu Âu sẵn sàng trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ám chỉ có thể áp dụng những biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga. Đáp lại trong cuộc điện đàm vào rạng sáng nay, Tổng thống Putin khẳng định cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea phù hợp với chuẩn mực luật pháp quốc tế, và có tính đến tiền lệ Kosovo.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ám chỉ có thể áp dụng những biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga, đồng thời cảnh báo người đồng cấp Vladimir Putin rằng Washington và các đồng minh sẽ “không bao giờ” công nhận cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea hôm 16/3.Đáp lại trong cuộc điện đàm vào rạng sáng nay, Tổng thống Putin khẳng định cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea phù hợp với chuẩn mực luật pháp quốc tế, và có tính đến tiền lệ Kosovo.

Obama: Mỹ và châu Âu sẵn sàng trừng phạt Nga ảnh 1

Tổng thống Obama. Ảnh: AFP-TTXVN

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, ông Obama đã nhấn mạnh rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea (Crưm), với kết quả 95% cử tri ủng hộ ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga, là vi phạm Hiến pháp Ukraine. Ông cảnh báo “các hành động của Nga vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các đối tác châu Âu để áp đặt những cái giá tiếp theo đối với Nga vì hành động của họ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn một con đường rõ rệt để giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng biện pháp ngoại giao, theo cách sẽ đảm bảo các lợi ích của cả Nga và người dân Ukraine. Ông tái khẳng định không thể đạt được giải pháp ngoại giao trong khi các lực lượng quân sự Nga tiếp tục xâm nhập lãnh thổ Ukraine, cho rằng những cuộc tập trận quy mô lớn của Nga trên các đường biên giới của Ukraine chỉ làm gia tăng căng thẳng. Nga cần ủng hộ việc lập tức triển khai các quan sát viên quốc tế “để giúp ngăn ngừa các hành vi bạo lực của bất cứ phe nhóm nào”.

Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea về việc sáp nhập vào Nga là hoàn toàn hợp pháp, “phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc”. Tuyên bố của Điện Kremlin nhấn mạnh cuộc trưng cầu dân ý này có tính đến “tiền lệ được nhiều người biết đến là Kosovo”, kể từ khi tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008 đã được hơn 100 nước công nhận, trong đó có Mỹ và hầu hết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Obama: Mỹ và châu Âu sẵn sàng trừng phạt Nga ảnh 2

Nhà lãnh đạo Nga, V. Putin. Ảnh: Itar-Tass

Ông Putin đồng thời khẳng định bất cứ sứ mệnh giám sát nào của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng cần phải bao quát “tất cả các khu vực của Ukraine”, chứ không phải chỉ ở Crimea. 

Tuy nhiên, tuyên bố cho biết thêm hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng bất chấp những bất đồng trong cách đánh giá vấn đề, hai bên cần cùng nhau tìm kiếm những biện pháp để bình ổn tình hình ở Ukraine.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết phía Mỹ đã thực hiện cuộc gọi này, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

T.N (Theo (AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.